Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính gây các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận… và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong sớm trên toàn cầu.
Những bệnh liên quan đến cơ xương khớp khá phổ biến như: bệnh liên quan đến bàn tay, bàn chân, đau vai gáy, đau cột sống, thoát vị đĩa đệm, liệt nửa người do hậu quả của bệnh lý mạch máu não, đột quỵ…
Tại Hội nghị quốc gia về y tế biển đảo, các đại biểu chia sẻ những thành tựu nổi bật trong phát triển chuyên ngành y học dưới nước và oxy cao áp của Việt Nam, quốc tế.
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 91, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an An Giang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa bệnh nhân tai biến mạch máu não đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Sản phụ N.T.H.T., sinh năm 1989, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán nhồi máu não bán cầu phải trong khi thai phụ T.T.C có xuất huyết não vùng thái dương phải.
Các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh can thiệp lấy huyết khối tái thông mạch kịp thời, cứu sống bà T - bệnh nhân bị đột quỵ não trên nền bệnh nhiễm SARS-CoV-2.
Từ ngày 8/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C.
Một đợt không khí lạnh mạnh sẽ gây rét trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 26-28/12. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.
Một bệnh nhân ở Thái Bình đã được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào các ngày 6/5, 11/5, 18/5, 19/5 và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng ở lần thứ năm thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất từ 25-27 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/2-4/3, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết.
Trong bảy ngày Tết Nguyên đán, thời tiết cả nước ngày nắng ráo. Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Trung Bộ và Tây Nguyên đêm và sáng trời lạnh. Nam Bộ đêm có mưa rào cục bộ.
Ngày và đêm 3/2, nhiều khu vực trong cả nước có mưa, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm; Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù.
Hai ngày cuối tuần (9-10/1), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ mưa rét với nhiệt độ phổ biến cao nhất 12-19 độ C, thấp nhất 3-11 độ C, nguy cơ cao xảy ra băng giá và sương muối, thậm chí có khả năng mưa tuyết.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.