Tai nạn đường sắt làm gần 60 người thương vong

Ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương khi một đoàn tàu bị trật đường ray do lở đất sáng sớm 29/7 tại Trung Quốc.
Ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu hỏa bị trật đường ray vì lở đất sáng sớm nay 29/7 tại Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Theo các quan chức đường sắt Trung Quốc, đoàn tàu mang số hiệu 1473, đi từ thành phố Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc, đến thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông, đã gặp nạn lúc 4h22 giờ địa phương, tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây.

Đầu tàu và bốn toa đã bị trật khỏi đường ray.

Cơ quan đường sắt Quảng Tây cho biết đã kịp thời cấp cứu các nạn nhân đến bệnh viện. Tất cả các hành khách khác đã được chuyển đến ga xe lửa huyện Liễu Thành để tiếp tục hành trình.

Tuyến đường sắt từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, đến thành phố Liễu Châu đã phải ngừng hoạt động. Các quan chức cấp cao chính quyền Quảng Tây đã tới hiện trường trực tiếp điều hành công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Mưa lớn kéo dài tại các khu vực giữa và phía Bắc tỉnh Quảng Tây từ ngày 27 - 29/7 đã gây ra lở đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng nhiều tuyến đường giao thông tại tỉnh này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục