Tai nạn máy bay tại Afghanistan và Philippines

Trong ngày 17/5 tại Afghanistan, một chiếc máy bay chở 43 người đã bị rơi, còn tại Philippines lại xảy ra vụ nổ một máy bay dân sự.
Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 17/5 cho biết một máy bay của Hãng hàng không Pamir Airways chở 43 người đã rơi xuống miền Bắc nước này.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Zemarai Bashary, máy bay rơi tại khu vực đỉnh núi Salang cách thủ đô Kabul khoảng 100km. Trong số hành khách trên máy bay có sáu người nước ngoài và 32 người Afghanistan, cùng năm thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay mất liên lạc với trung tâm khi đang trong hành trình từ thị trấn Kunduz ở miền Bắc tới thủ đô Kabul. Hiện chưa rõ tình trạng của hành khách và phi hành đoàn.

Cũng trong ngày 17/5, tại Philippines xảy ra vụ tai nạn máy bay làm sáu người đã thiệt mạng.

Một chiếc trực thăng dân sự đã rơi xuống thành phố Lucena thuộc tỉnh Quezon, miền Bắc Philippines. Trong số những người thiệt mạng có ông Rafael Nantes, Tỉnh trưởng tỉnh Quezon.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Các lực lượng vũ trang Philippines ở Nam Luzon, Đại tá Generoso Bolina cho biết chiếc máy bay bị nổ vào khoảng 15 giờ 15 phút sau khi vừa cất cánh để bay tới thủ đô Manila.

Ngoài bốn người đi trên máy bay, chiếc trực thăng rơi vào khu vực đông dân cư Hael khiến hai người dưới mặt đất tử nạn và làm cháy hai ngôi nhà.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục