Cựu Phó Chủ tịch tập đoàn Hyosung Cho Hyun-moon ngày 5/7 đã tổ chức buổi họp báo, tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ tài sản thừa kế từ cha mình cho xã hội.
Quan chức EU cho hay hiện EU đã "đóng băng" tài sản của các nhà tài phiệt và các đơn vị khác của Nga với trị giá 13,8 tỷ USD, trong đó hơn 12 tỷ euro đến từ 5 quốc gia thành viên.
Theo Mạng lưới Tư pháp Thuế, lượng tài sản của các cá nhân được che giấu tại Mỹ đã tăng gần 1/3 với chỉ số bí mật tài chính kỷ lục và cao gấp đôi nước đứng thứ hai là Thụy Sỹ.
Qua vụ việc thu hồi 1 tỷ USD này, giới chức Mỹ khẳng định, Washington phát đi thông điệp rằng nước Mỹ không phải "thiên đường trú ẩn" cho những đối tượng phạm tội ở nước ngoài.
Nghiên cứu của Oxfam cho thấy mỗi ngày tổng tài sản của các tỷ phú thế giới tăng thêm 2,5 tỷ USD và cứ hai ngày lại có thêm một triệu phú gia nhập nhóm đẳng cấp tỷ phú.
Chính phủ Venezuela thông báo đã chính thức mời liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) tham gia một cuộc họp để thành lập cơ quan sửa đổi Hiến pháp vào ngày 8/5 tới.
Nga cấm hoạt động đối với 3 tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên hệ với cựu tài phiệt ngành dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky và cáo buộc 3 NGO này tìm cách gây bất ổn và làm mất uy tín của cuộc bầu cử.
Dư luận đã lên án dữ dội loạt video trong đó quay cảnh Mamurim, một thiếu niên Nga thuyết phục người khác uống nước tiểu của mình hay vạch áo cho người khác nhìn để nhận được tiền.
Trùm tài phiệt Mikhail Khodorkovsky cho biết ông đang cân nhắc xin tị nạn tại Anh, nơi ông đã sinh sống phần lớn thời gian kể từ sau khi ra tù tại Nga vào năm 2013.
Khi còn là cổ đông và Chủ tịch YUKOS, vào năm 1998-1999, cựu tỷ phủ dầu mỏ Khodorkovsky đã chỉ thị cho hai nhân viên cùng các đối tượng khác giết thị trưởng thành phố Nefteyugansk.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 29/3 tuyên bố Ukraine sẽ tổ chức thi tuyển vị trí lãnh đạo ở tất cả các công ty nhà nước tại nước này. Kỳ thi tuyển sẽ được tiến hành công khai.
Ông Putin cho biết các đối tác của Nga, trước hết là Mỹ không nỗ lực thúc đẩy hòa bình mà ngược lại đang đẩy chính quyền Kiev hiện nay tiếp tục cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
Kết quả một cuộc điều tra tại Nhật Bản cho thấy 63,7% số người được hỏi không ngại chi tiêu bất chấp việc Chính phủ nước này tăng thuế tiêu dùng từ ngày 1/4.
Theo một thống kê, mỗi ngày Phong trào biểu tình phải chi khoảng 10 triệu baht để duy trì tám điểm cắm chốt biểu tình trong chiến dịch đóng cửa Bangkok.