Trung Quốc xét xử doanh nhân hoạt động kiểu mafia

Bị cáo Lưu Hán cùng em trai Lưu Duy và 34 người khác cáo buộc nhiều tội danh khác nhau trong phiên tòa diễn ra ở thành phố Hàm Ninh.
Trung Quốc xét xử doanh nhân hoạt động kiểu mafia ảnh 1Bị Cáo Lưu Hán trước tòa ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc (Nguồn: SMCP)

Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã ngày 31/3 cho biết, tòa án nhân dân tỉnh Hồ Bắc vừa đưa ra xét xử vụ án giết người liên quan tới một doanh nhân nổi tiếng, người từng đề nghị mua lại một công ty Australia với giá 1 tỷ USD.

Bị cáo Lưu Hán cùng em trai Lưu Duy và 34 người khác cáo buộc nhiều tội danh khác nhau trong phiên tòa diễn ra ở thành phố Hàm Ninh.

Theo Tân Hoa xã, băng đảng này đóng tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, là nhóm “hoạt động theo kiểu mafia” lớn nhất từng phải ra tòa trong vài năm trở lại đây.

Lưu Hán đứng đầu tập đoàn Hanlong (Hán Long), một công ty đa ngành hoạt động từ lĩnh vực du lịch tới khai khoáng và có tổng tài sản hơn 20 tỷ nhân dân tệ (3,2 tỷ USD), theo trang web của công ty.

Hanlong từng hỏi mua lại công ty quặng sắt của Australia Sundance Resources với giá 1 tỷ USD vào năm 2011, nhưng đã không đạt được một thỏa thuận. 

Truyền thông Trung Quốc nói vào lúc đó Lưu Hán đã bị bắt giữ.

“Đế chế kinh doanh của ông ta bắt nguồn từ tội ác,” Tân Hoa xã nói trong bản tin dài về vụ việc này hồi tháng 2/2014. Hãng tin này cũng nói Lưu và băng đảng của ông ta “đã trở nên hết sức giàu có nhờ bất động sản, quặng mỏ và điện” với các phương tiện bất hợp pháp.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói băng đảng của Lưu Hán có thể có liên hệ chính trị với một số quan chức cấp cao.Tạp chí nhiều ảnh hưởng Tài Tân cho biết Lưu Hán từng có các thỏa thuận với một doanh nhân có thể là con trai của cựu ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang.

Hiện Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, do Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình phát động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.