Chuyên gia cho rằng khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản như cổ phiếu, bất chấp triển vọng tiêu cực đối với nền kinh tế, điều đó sẽ làm giảm số tiền sẵn có cho các khoản đầu tư xứng đáng hơn.
Rủi ro nợ xấu gia tăng buộc ngân hàng phải liên tục rao bán tài sản bảo đảm là bất động sản với mức chiết khấu hấp dẫn, nhưng dù rao bán nhiều lần, nhiều bất động sản giảm giá sâu vẫn ít người mua.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho hay đã là các khoản “đặt cọc, thế chấp, bảo lãnh” cho bất kỳ nghĩa vụ nợ nào, về nguyên tắc đều phải “phong tỏa” để tránh trường hợp sử dụng sai mục đích.
Nhu cầu vay vốn yếu khiến tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2023 tăng chậm hơn năm ngoái và có xu hướng thấp hơn so với bình quân chung cả nước.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan bị phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức,” tổng hợp hình phạt chung là 19 năm tù.
Evergrande cho biết khả năng duy trì hoạt động của tập đoàn này phụ thuộc vào việc có thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài và đàm phán về việc gia hạn trả nợ với các chủ nợ còn lại.
Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, cân nhắc đến dư địa của chính sách tiền tệ, thúc đẩy chính sách tài khóa, đặc biệt là giải ngân đầu tư công.
Nhà kinh tế học nổi tiếng Joseph Stiglitz nhận định mức độ gian lận nghiêm trọng mà tất cả các ngân hàng lớn chỉ được phơi bày sau hàng loạt vụ kiện, cho thấy hoạt động cho vay tồn tại nhiều vấn đề.
Từ ngày 15/8, sàn giao dịch lớn nhất nước Nga Moscow Exchange sẽ giảm một nửa tỷ lệ đồng USD, từ 50% xuống 25%, trong tài sản thế chấp mà người dùng nền tảng này cung cấp để thực hiện các giao dịch.
Từ năm 2007-2016, Nguyễn Thị Cẩm Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải lập nhiều hợp đồng tín dụng không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo.
Theo ông A Byot, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hủy bỏ là do trong quá trình sử dụng, người dân đã không bảo quản tốt.
Với 8.000 tỷ USD, tài sản của Fed đã tăng gần gấp đôi kể từ khi bắt đầu chương trình mua tài sản quy mô lớn vào tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Sau vụ việc xảy ra với Archegos, giới chức Mỹ đang xem xét các quy định chặt chẽ hơn, trong khi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ đang tìm cách tăng tính minh bạch cho các công cụ phái sinh.
Để đồng hành cùng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các ngân hàng đang có hàng loạt chương trình, gói vay tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất thấp.
Không chỉ người vay mua xe trả góp, nhiều trường hợp vay có thế chấp tài sản khác, nhất là vay mua nhà trả góp, cũng trong tình trạng lao đao, có nguy cơ mất luôn tài sản thế chấp do dịch COVID-19.
Một số doanh nghiệp kêu khó tiếp cận vốn nhưng không có tài sản thế chấp lại không chấp nhận cho ngân hàng quản lý dòng tiền, không chứng minh được đầu vào, đầu ra...
Ngày 17/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã bơm 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14,33 tỷ USD) vào hệ thống tài chính trong nước.
Con số thống kê của Bloomberg cho thấy tính tới ngày 18/10, số doanh nghiệp Trung Quốc vi phạm khế ước vay nợ lên tới con số 120 với tổng số nợ không thể trả đúng hạn là 102,9 tỷ nhân dân tệ.
Hầu hết doanh nghiệp đều không đáp ứng được điều kiện về tài sản bảo đảm của ngân hàng hoặc tài sản không đủ điều kiện pháp lý để thế chấp do không được cấp giấy phép quyền sử dụng và sở hữu tài sản.