Taliban bác tin khởi động đối thoại với chính quyền Pakistan

Theo AFP, ngày 1/11, phiến quân Taliban tại Pakistan tuyên bố lực lượng này chưa hề nhận được "liên hệ" của chính phủ.

Theo AFP, ngày 1/11, phiến quân Taliban tại Pakistan tuyên bố lực lượng này chưa hề nhận được "liên hệ" của chính phủ, một ngày sau khi các quan chức Pakistan cho biết đã khởi động tiến trình đàm phán hòa bình.

Shahidullah Shahid, người phát ngôn chính của lực lượng Tehreek-e-Taliban ở Pakistan (TTP), khẳng định nhóm này chưa hề nhận được lời đề nghị nào.

Shahid cho hay: "Chưa hề có ai liên hệ với chúng tôi. Chính phủ chỉ đưa ra thông báo đó trên truyền thông, chưa hề có cuộc đối thoại hòa bình nào được khởi động. Bắt đầu một tiến trình hòa bình có nghĩa phải ngồi vào bàn và thảo luận về các vấn đề, trong khi đó điều này chưa hề xảy ra".

Chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh đẫm máu kéo dài 6 năm qua với TTP, vốn làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Tháng trước, ông Sharif đã giành được sự ủng hộ của các chính đảng lớn cũng như quân đội về việc xúc tiến đối thoại với TTP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục