Taliban bắt cóc 2 kỹ sư Trung Quốc ở Afghanistan

Ngày 17/1 cho biết hai kỹ sư Trung Quốc và 4 người Afghanistan đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc tại tỉnh Faryab, Afghanistan.
Nhà chức trách Afghanistan ngày 17/1 cho biết 2 kỹ sư Trung Quốc và 4 người Afghanistan đã bị bắt cóc tại tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan.

Theo người phát ngôn chính quyền địa phương Jawaed Bidar, một nhóm người có vũ trang không rõ danh tính đã bắt cóc hai kỹ sư Trung Quốc cùng hai lái xe và hai vệ sĩ tại huyện Qaysar thuộc tỉnh Faryab ngày 16/1. Ông Bidar cho biết hai kỹ sư trên đang giúp thi công một con đường tại Qaysar.

Phiến quân Taliban đã nhận là nhóm thực hiện vụ bắt cóc này. Phát ngôn viên của Taliban, Yusuf Ahmadi tuyên bố tòa án Hồi giáo của Taliban sẽ quyết định số phận của những con tin này.

Hàng chục người nước ngoài, trong đó có nhiều nhà báo và kỹ sư, đã bị bắt cóc tại Afghanistan kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban năm 2001. Phiến quân Taliban nhận là thủ phạm trong phần lớn các vụ bắt cóc này.

Trong bối cảnh Taliban gia tăng hoạt động, Văn phòng Tổng thống Afghanistan ngày 17/1 cho biết Tổng thống Hamid Karzai sẽ công bố một kế hoạch mới nhằm thiết lập hòa bình với phiến quân, trong đó có các biện pháp kinh tế để các nhóm phiến quân ngừng các hoạt động nổi dậy.

Theo ông Waheed Omar, phát ngôn viên của Tổng thống Karzai, kế hoạch trên sẽ được công bố trước thềm hội nghị quốc tế thảo luận về an ninh và phát triển ở Afghanistan, dự kiến diễn ra ở London (Anh) vào ngày 28/1 tới.

Thừa nhận những nỗ lực hòa bình trước đây đã thất bại, ông Omar cho biết kế hoạch mới sẽ bao gồm cả những khích lệ về kinh tế do nhiều tay súng Taliban tham gia lực lượng này vì tiền bạc chứ không phải vì ý thức tôn giáo.

Ông Omar khẳng định kế hoạch lần này sẽ xem xét tất cả các khía cạnh để đảm bảo rằng những tay súng tham gia chương trình tái hòa nhập sẽ có một cuộc sống ổn định; mọi đối tượng trong lực lượng Taliban, từ các thủ lĩnh chính trị cho đến những chiến binh, đều có thể tham gia chương trình này.

Tổng thống Karzai từ lâu đã kêu gọi Taliban đàm phán hòa bình, thậm chí đề xuất sẽ bổ nhiệm các thủ lĩnh phiến quân vào nội các.

Tuy nhiên, Taliban tuyên bố chỉ chấp nhận đàm phán sau khi liên quân rút khỏi Afghanistan.

Hiện Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang triển khai 113.000 quân ở Afghanistan và dự kiến bổ sung thêm 40.000 quân tới chiến trường này trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục