Taliban sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

Taliban tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, trong bối cảnh Kabul và quốc tế đang tiếp tục tiến hành các nỗ lực nhằm bắt đầu một sự hòa giải chính trị.
Taliban sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan ảnh 1Các tay súng phiến quân Taliban. Ảnh minh họa. (Nguồn: www.muslimnews.co.uk)

Theo THX, ngày 27/2, trong một thông báo, Taliban tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, trong bối cảnh Kabul và quốc tế đang tiếp tục tiến hành các nỗ lực nhằm bắt đầu một sự hòa giải chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở quốc gia Tây Nam Á này.

Tuyên bố có đoạn: "Văn phòng Chính trị của Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan (tên của chế độ Taliban bị lật đổ) kêu gọi các quan chức Mỹ đàm phán trực tiếp với Văn phòng Chính trị của Tiểu vương quốc Hồi giáo tại Qatar để tìm ra một giải pháp hòa bình cho tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan."

Taliban cho hay tuyên bố này là phản ứng trước các phát biểu gần đây của phương Tây rằng Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Taliban.

Tuyên bố trên xuất hiện nhiều ngày sau khi Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Trung Á Alice Wells tới thăm Afghanistan và gặp các nhà lãnh đạo nước chủ nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục