Taliban thừa nhận tấn công nhà riêng Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Người phát ngôn Taliban tuyên bố, nhóm này đã tấn công dinh thự của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan vào tối 3/8, đồng thời nói thêm rằng một cuộc họp quan trọng đang được tiến hành vào thời điểm đó.
Taliban thừa nhận tấn công nhà riêng Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan ảnh 1Nhân viên an ninh tại hiện trường sau vụ tấn công. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 4/8, Taliban đã thừa nhận gây ra vụ tấn công vào dinh thự của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi ở thủ đô Kabul.

Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid tuyên bố, nhóm này đã tấn công dinh thự trên vào tối 3/8, đồng thời nói thêm rằng một cuộc họp quan trọng đang được tiến hành vào thời điểm đó.

[Afghanistan: Tấn công nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng ở thủ đô Kabul]

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Mir Wais Stanikzai cho biết toàn bộ 4 kẻ tấn công và 8 dân thường đã thiệt mạng sau 5 tiếng đọ súng trong vụ tấn công trên.

Mặc dù ông Mohammadi sống sót, nhưng vụ tấn công đánh dấu một bước leo thang lớn trong chiến dịch của Taliban. Vụ tấn công nhắm vào một khu vực được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Y tế Dastgir Nazari đã xác nhận có 8 thi thể và 22 người bị thương được đưa tới bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục