Tầm cao mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào

Đại sứ Tạ Minh Châu nhấn mạnh với những thành tựu đã đạt, nỗ lực của Đảng, nhân dân 2 nước, hợp tác Việt-Lào sẽ lên tầm cao mới.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu nhấn mạnh trên cơ sở những thành tựu tolớn đạt được trong những năm qua, với quyết tâm và sự nỗ lực của hai Đảng vànhân dân hai nước, cùng với chuyến thăm Lào sắp tới của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, chắc chắn hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được nâng lên một tầm caomới, phát triển mạnh mẽ.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thưNông Đức Mạnh từ ngày 13-15/4, Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu đã trả lờiphỏng vấn báo chí về quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong những năm gần đây.

Về quan hệ chính trị, Đại sứ cho rằng trong những năm qua, quan hệ hữu nghịtruyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào được Chủ tịchHồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihane xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo vànhân dân hai nước kế tiếp nhau gìn giữ và dày công vun đắp, đã có những bướcphát triển mới, ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả tolớn, thiết thực.

Các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các bộ,ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương cùng với các thỏa thuận quantrọng đạt được; tăng cường trao đổi thông tin, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn vềcông cuộc đổi mới, về công tác xây dựng Đảng; phối hợp tổ chức kỷ niệm nhiềungày lễ lớn của hai nước; biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào, Lào-Việt…là những nhân tố quan trọng góp phần làm cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Làokhông ngừng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về kinh tế, Đại sứ Tạ Minh Châu khẳng định nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát saocủa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành hữu quan, cácđịa phương và các doanh nghiệp, hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào trong những năm quađã có những bước tiến lớn. Đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Lào trong những nămgần đây đã tăng mạnh và hiện đứng thứ ba trong số các nước đầu tư nhiều nhất vàoLào.

Tính đến cuối năm 2009, Việt Nam có gần 210 dự án được Chính phủ Lào cấpphép với tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD. Chỉ tính riêng năm 2008 và 2009,Việt Nam đứng đầu trong số các nước đầu tư vào Lào. Các dự án đầu tư được thựchiện trên nhiều lĩnh vực, song tập trung nhiều nhất vào thủy điện, trồng câycông nghiệp, khai khoáng, tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, sản xuấthàng hóa, thương mại và dịch vụ.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các doanhnghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, đầu tư vào Lào, song cũng luôn nhắc nhở cácdoanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị trường, làm ăn có hiệu quả, tôn trọng luậtpháp và phong tục tập quán của đất nước Lào; đồng thời, chú ý tới công tác xãhội, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương có dự án phát triển kinh tế-xã hội, cải thiệnđời sống nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệtViệt-Lào.

Về trao đổi thương mại, Đại sứ Tạ Minh Châu cho biết Việt Nam hiện là bạnhàng lớn thứ hai của Lào với kim ngạch hai chiều tăng liên tục như năm 2007 đạtgần 300 triệu USD, năm 2008 đạt 425 triệu USD, năm 2009 tuy gặp khó khăn do tácđộng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song cũng đạt gần 420 triệu USD.Hai bên đang nỗ lực phấn đấu để sớm đạt kim ngạch một tỷ USD.

Trên tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, Việt Nam tiếp tục viện trợ ODAcho Lào để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội và dân sinh.

Nhiều dựán đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy sản xuất, cải thiện đờisống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân Lào như Trường phổ thông trunghọc Hữu nghị Lào-Việt tại thủ đô Vientiane, giảng đường và nhà làm việc của Họcviện Quốc phòng, Trung tâm phụ đề tiếngLào cho Truyền hình Lào, Trung tâm Khoa học Hình sự, Cung Văn hóa tại tỉnhLuông Nậm Thà; một số trường học, trường dạy nghề và công trình thủy lợi ở cáctỉnh.

Phần lớn viện trợ của Việt Nam cho Lào được dành cho lĩnh vực đào tạo nguồnnhân lực. Hiện có khoảng 4.800 người Lào đang theo học tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.