Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cơ quan điều tra Hà Tĩnh đã bắt tạm giam và quyết định khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Huệ, vì đã lừa đảo ,chiếm đoạt gần 6,3 tỷ đồng.
Sáng 17/7, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Phạm Ngọc Thạch, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm 2006 đến nay, bằng nhiều thủ đoạn, Trần Thị Huệ (35 tuổi, thường trú tại số nhà 86 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) đã vay tiền, mua lạc nhân của 19 người ở thành phố Hà Tĩnh và một số huyện khác với tổng giá trị gần 6,3 tỷ đồng.

Sau khi vay tiền và mua nợ lạc, Huệ không những không trả nợ mà cũng không thanh toán tiền mua lạc. Huệ còn bịa ra chuyện mất lạc để đánh lừa người bị hại và đối phó với cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục