Tạm thời để AVG thực hiện bản quyền truyền hình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trong khi chờ thanh tra, các bên phải thực hiện nghiêm các quy định về bản quyền truyền hình.
Chiều 9/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số65/BVHTTVDL-TTr gửi tới Liên Đoàn bóng đá Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch các tỉnh, thành phố tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp về việc thực hiệnbản quyền truyền hình đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp như Giải bóng đáchuyên nghiệp Quốc gia, Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia.

Công văn nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định thành lập đoànthanh tra việc ký kết chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệpcủa Liên Đoàn bóng đá Việt Nam với Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông AnViên (AVG).

Theo đó, Liên Đoàn bóng đá Việt Nam là đơn vị có thẩm quyền quản lý và tổchức các giải bóng đá tại Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp ViệtNam (VPF) là đơn vị được Liên Đoàn bóng đá Việt Nam ủy quyền quản lý các giảibóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Vì vậy, trước khi có kết luận thanh tra về việc ký hợp đồng trên, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đề nghị Liên Đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch các địa phương có đội bóng tham dự các giải trên thực hiện nghiêm túccác quy định hiện hành về bản quyền truyền hình và quyền sở hữu đối với giải thểthao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp, tôn trọng hợp đồng chuyểnnhượng thương quyền các giải đấu thuộc VFF và AVG.

Những ngày qua, việc tranh chấp bản quyền truyền hình giữa Công ty cổ phầnbóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và AVG vẫn chưa ngã ngũ.

Mặc dù mới đây, ngày 6/1, Liên Đoàn bóng đá Việt Nam đã có Công văn số14/CV-LĐBĐVN gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty cổ phần bóng đá chuyênnghiệp Việt Nam và các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp để khẳng định bản quyềntruyền hình thuộc về VFF và AVG.

Liên Đoàn yêu cầu tất cả các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và ban tổ chứctrận đấu thực hiện Bản quyền truyền hình mà Liên Đoàn bóng đá Việt Nam đã ký kếtvới Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên. Trong quá trình tổ chứcgiải bóng đá chuyên nghiệp 2012, tất cả các đài truyền hình chỉ được phép vàosân để truyền hình trực tiếp các trận đấu khi có xác nhận cho phép của AVG.

Công văn quy định là vậy, nhưng ở vòng 2 Giải Super League trên sân Lạch Chay(Hải Phòng) ngày 7/1 vừa qua lại tiếp tục xẩy ra tranh chấp việc thực hiện sảnxuất truyền hình tương tự như ở sân Ninh Bình ở vòng 1 giữa AVG và VTC./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục