Tân Hoa Xã tổng kết những sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2020

Tân Hoa Xã đã tổng kết những sự kiện quốc tế nổi bật nhất năm 2020 do hãng tin này bình chọn, trong đó đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đánh giá là sự kiện có ảnh hưởng bao trùm nhất trong
Tân Hoa Xã tổng kết những sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2020 ảnh 1Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 12/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/12, Tân Hoa Xã đã tổng kết những sự kiện quốc tế nổi bật nhất năm 2020 do hãng tin này bình chọn, trong đó đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đánh giá là sự kiện có ảnh hưởng bao trùm nhất trong năm qua.

Những sự kiện tiếp theo mà Tân Hoa Xã bình chọn là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất và thúc đẩy ý tưởng xây dựng cộng đồng toàn cầu hướng tới tương lai chung - ý tưởng nhận được sử ủng hộ của thế giới; Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy đoàn kết, hợp tác thông qua "ngoại giao đám mây" trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát - như các hội nghị trực tuyến, điện đàm...

Tiếp theo là các vụ xung đột sắc tộc tại Mỹ, khởi đầu từ cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd (46 tuổi) sau khi bị cảnh sát người da trắng ghì cổ trong gần 9 phút ở Minneapolis làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp nước Mỹ.

[TTXVN bình chọn 10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2020]

Việc Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức và Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide được bầu kế nhiệm với cam kết "tiếp tục thực hiện những chính sách đã được triển khai dưới thời Thủ tướng Abe" cũng được Tân Hoa Xã bình chọn là sự kiện đáng chú ý năm 2020.

Tân Hoa Xã cũng đánh giá việc Liên hợp quốc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập tổ chức này, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều mối đe dọa và thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, là một điểm nhấn trong năm 2020.

Ngoài ra, những sự kiện nổi bật do Tân Hoa Xã bình chọn còn bao gồm xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorny-Karabakh; nền kinh tế toàn cầu rơi sâu vào suy thoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các nhân tố tiêu cực khác; việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) thúc đẩy hợp tác đa phương; Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit, qua đó tránh được kịch bản "hai bên cùng thua" sau khi Anh rời EU./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục