Tân Tổng thống Mexico kêu gọi xóa đói giảm nghèo

Tân Tổng thống Mexico Peña Nieto, ngày 11/12 đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn xóa đói giảm nghèo trên toàn Mexico.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 11/12 phát biểu tại lễ khai trương nhà máy mỹ phẩm tại bang miền Trung San Luis Potosi, tân Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khẳng định quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo trên toàn lãnh thổ liên bang và nhấn mạnh Mexico đang hội tụ đủ những điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong nhiệm kỳ của ông từ nay đến 2018.

Theo Tổng thống Peña Nieto, tại một đất nước nhiều tiềm năng như Mexico không thể chấp nhận có tới 52 triệu người sống trong điều kiện nghèo khổ và để giải quyết tình trạng này, chính phủ mới đề ra 4 chương trình hành động khẩn cấp, gồm hoạch định một chiến lược phát triển công nghiệp mới, trong đó khoa học công nghệ phải là chìa khóa cho phát triển; xây dựng hình ảnh một đất nước Mexico hoàn toàn mới trên trường quốc tế với những sản phẩm chất lượng cao; thúc đẩy tự do thương mại và thắt chặt liên minh chiến lược giữa tư nhân và nhà nước trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng cơ sở và cải thiện bộ mặt nông thôn.

Sau khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn lương thực cho tất cả mọi nguời dân bằng chiến lược phát triển toàn diện nông thôn và nông nghiệp, Tổng thống Nieto cho biết, sắp tới Bộ Phát triển Xã hội (SEDESOL) kết hợp cùng với các bộ, ngành liên quan và các cơ quan truyền thông trong nước phát động chiến dịch xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao ý thức người dân về vấn đề trên và cùng nhau tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất và chương trình hành động cụ thể phục vụ cho nhiệm vụ chiến lược này.

Trước đó, trong thông điệp liên bang phát đi trong buổi lễ nhậm chức ngày 1/12 vừa qua, ông Nieto đã đưa ra 13 gói biện pháp khẩn cấp liên quan đến xóa đói giảm nghèo, cắt giảm tỷ lệ tội phạm và lập lại môi trường an toàn cho người dân, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển và mở rộng hạ tầng cơ sở được thể hiện tại 5 trụ cột chính trong chính sách phát triển kinh tế của chính phủ nhiệm kỳ 2012-2018.

Chính sách này bao gồm khôi phục môi trường hòa bình và an ninh, xây dựng một nước Mexico của tất cả công dân Mexico, đưa giáo dục chất lượng đến mọi người, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đưa Mexico tiến tới thịnh vượng và phát triển, và trả lại vị trí tiên phong của Mexico trên trường quốc tế.

Sau gần hai tuần đưa Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) trở lại cầm quyền, Tổng thống Nieto đang nhận được sự ủng hộ bước đầu của dân chúng và các đảng phái chính trị đối với những quyết sách nhằm thúc đẩy kinh tế, khôi phục trật tự trị an và nhiều cải cách cơ cấu phục vụ phát triển, trong đó nổi bật là sự đồng thuận của ba chính đảng lớn nhất nước trong việc thông qua Hiệp ước vì Mexico gồm 95 cam kết lớn nhằm đưa Mexico vào quỹ đạo phát triển hàng đầu trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục