Tân Tổng thống Mexico ưu tiên xóa đói giảm nghèo

Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto ngày 6/9 khẳng định xóa đói giảm nghèo sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới.
Xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Mexico và công cuộc này phải được tiến hành tới tận gốc rễ.

Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto ngày 6/9 đã khẳng định như vậy trong chuyến thăm tới bang miền Bắc, Durango.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống  Peña Nieto kể từ khi nhậm chức.

Phát biểu trước báo giới tại đây, ông  Peña Nieto nhấn mạnh để đảm bảo an ninh lương thực, Mexico cần cung cấp đủ tín dụng và công nghệ cho ngành nông nghiệp quốc gia cũng như thực thi nhiều chương trình xã hội hơn nhằm đem lại cơ hội cho các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa.

Tổng thống Peña Nieto cam kết sau khi nhậm chức, Chính phủ liên bang sẽ sớm tiến hành xây dựng một hệ thống an sinh xã hội toàn diện hơn, cho phép mọi công dân tiếp cận với dịch vụ y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp và hệ thống lương hưu có hiệu quả thực sự, nhất là đối với phụ nữ và trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Theo số liệu của Viện thống kê và địa lý quốc gia Mexico, gần 52% dân số quốc gia Bắc Trung Mỹ này sống ở mức nghèo, tương đương 57,7 triệu người, tập trung chủ yếu tại các vùng xa và vùng cao. Bang Durango, với dân số 1,6 triệu người, mặc dù đứng thứ hai toàn quốc về sản lượng khai thác vàng và bạc, song lại là một trong những bang nghèo nhất Mexico./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục