Tân Tổng Thư ký NATO bất ngờ tới Afghanistan

Chuyến thăm bất ngờ này nhằm đánh giá những nỗ lực của liên quân do NATO đứng đầu trong cuộc chiến chống phiến quân tại nước này.
Tân Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen, ngày 5/8 đã bất ngờ thăm Afghanistan nhằm đánh giá những nỗ lực của liên quân do NATO đứng đầu trong cuộc chiến chống phiến quân tại nước này.

Đây là chuyến thăm Afghanistan đầu tiên của ông Rasmussen với tư cách Tổng Thư ký NATO sau khi ông nhậm chức ngày 3/8.

Theo người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF), Tổng Thư ký Rasmussen sẽ tiếp kiến Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và thị sát một số cơ sở. Ngoài ra, ông cũng có kế hoạch gặp ba ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan, dự kiến diễn ra ngày 20/8 tới.

ISAF hiện triển khai 65.000 quân của 42 nước tại Afghanistan. Cùng với liên minh do Mỹ đứng đầu, ISAF đang hỗ trợ chính quyền nước sở tại triển khai các chiến dịch truy quét tàn quân Taliban.

Sứ mạng của NATO tại Afghanistan là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 4 năm của tân Tổng Thư ký Rasmussen.

Ông cho biết ngoài việc đảm bảo an ninh, trong giai đoạn trước mắt, NATO còn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân Afghanistan về tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương tới. Mục tiêu lâu dài của NATO là giúp người Afghanistan tiến tới có thể tự chịu trách nhiệm về an ninh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục