Tăng cường hợp tác giữa ASEAN và New Zealand

Chiều 16/4, Thủ tướng New Zealand John Key đã thăm Ban thư ký ASEAN và tọa đàm về quan hệ hợp tác giữa ASEAN và New Zealand.
Nhân chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 16/4, Thủ tướng New Zealand John Key đã thăm Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tọa đàm về quan hệ hợp tác giữa ASEAN và New Zealand.

Tham dự cuộc tọa đàm có Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Trưởng phái đoàn đại diện các nước tại ASEAN, Đại sứ một số nước và Đại diện Ngoại giao đoàn tại Indonesia.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Tổng thư ký Surin Pitsuwan, chủ trì cuộc tọa đàm, khẳng định mối quan hệ hợp tác truyền thống và sự ủng hộ của New Zealand dành cho ASEAN ngay từ những ngày đầu mới thành lập cho đến nay, và mối quan hệ này ngày càng trở nên gắn bó và phát triển mạnh mẽ sau khi hai bên thông qua Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-New Zealand và Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-New Zealand 2010-2015 tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 7/2010 tại Hà Nội, Việt Nam.

Ông nhấn mạnh New Zealand và ASEAN rất gần gũi về mặt địa lý, có những lợi ích chung và cùng muốn thúc đẩy một khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

New Zealand đã đạt nhiều tiến bộ và phát triển trong hai năm qua, và đang cùng ASEAN tăng cường phát huy các tiềm năng hợp tác, không chỉ về kinh tế-thương mại-đầu tư, mà còn về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế đôi bên cùng quan tâm, trong đó có việc ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đòi hỏi sự hợp tác trong khu vực, giữa các khu vực và toàn cầu.

Về phần mình, Thủ tướng John Key đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác với ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Nam Á cũng như trong cấu trúc Đông Á đang định hình.

Ông nêu rõ đảm bảo giữ gìn hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực là điều kiện tất yếu cho phát triển và đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Thủ tướng John Key cũng giới thiệu những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa New Zealand và ASEAN, nhất là nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và tài chính-ngân hàng, đồng thời cho rằng trong bối cảnh vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu đang đình trệ thì quan hệ hợp tác thương mại-đầu tư song phương giữa ASEAN và New Zealand có thể được tăng cường thông qua Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông cho biết New Zealand có cơ sở kinh tế nông-công nghiệp phát triển, trong đó chăn nuôi giữ vai trò quan trọng, và nền kinh tế nước này dựa chủ yếu vào thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm sữa, thịt gia súc, gỗ, cá, thiết bị máy móc, rau và hoa quả, và nhập khẩu chủ yếu phương tiện giao thông, máy móc, nhiên liệu, chất dẻo và thiết bị y tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục