Tăng cường hợp tác giữa bộ đội biên phòng của Việt Nam và Trung Quốc

Bộ đội biên phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc (khu vực Tây Bắc Việt Nam) đã hợp tác chặt chẽ trong quản lý kiểm soát biên giới trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, khó lường.
Tăng cường hợp tác giữa bộ đội biên phòng của Việt Nam và Trung Quốc ảnh 1Cán bộ biên phòng Đồn cửa khẩu quốc tế Lào Cai tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Ngày 23/11, cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ đội biên phòng 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang thuộc khu vực Tây Bắc (Việt Nam) với đoàn đại biểu Tổng trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Thời gian qua, bộ đội biên phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc (khu vực Tây Bắc Việt Nam) đã hợp tác chặt chẽ trong quản lý kiểm soát biên giới trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, khó lường.

Đặc biệt, hai bên đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hoạt động, tạo điều kiện cho việc lưu thông qua cửa khẩu được tiến hành thuận lợi, thông thoáng, giúp cho mạch máu kinh tế vùng biên hai nước không bị đình trệ.

Các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật trên biên giới, cửa khẩu, như: tuần tra liên hợp, thông báo tình hình, hợp tác giải quyết các vụ án… đạt được nhiều thành tích quan trọng, được cấp trên hai bên đánh giá cao, trở thành điểm sáng trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng hai bên thể hiện rõ tinh thần "tương thân, tương ái," "chia ngọt sẻ bùi," hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch.

[Việt Nam-Trung Quốc tọa đàm trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19]

Phía Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc 43.500 khẩu trang y tế; 960 chai cồn sát trùng. Phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam 46.000 khẩu trang y tế; 200 bộ đồ bảo hộ; 30 thùng nước khử trùng; 50 máy đo thân nhiệt.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác biên phòng lên một tầng cao mới. Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu nghiệp vụ trực tiếp giữa các đơn vị đối đẳng của hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục