Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới; duy trì tuần tra chung trên biển giữa hải quân hai nước.
Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao biểu tượng Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại tá Rem Kan, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia và Đại tá Rem Kan, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam nhân dịp mới nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên cần thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước.

[Campuchia thông qua nghị định thư về cắm mốc biên giới với Việt Nam]

Thứ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới; duy trì tuần tra chung trên biển giữa hải quân hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Đại sứ Chay Navuth nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ hợp tác, trong đó có quan hệ quốc phòng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước; đóng góp vào tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục