Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Tiếp Trung tướng Bryan Fenton, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đào tạo, tìm kiếm cứu hộ và thực thi pháp luật trên biển.
Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 9/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Bryan Fenton, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thượng tướng mong rằng thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, hải quân, quân y, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển.

Trung tướng Bryan Fenton cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp, đồng thời khẳng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng.

Trung tướng Bryan Fenton bày tỏ mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc triển khai sáng kiến lưu trữ vật tư y tế phục vụ các hoạt động nhân đạo; tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam và hợp tác triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Phái bộ Nam Sudan.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Bryan Fenton đã hội kiến với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục