Tăng cường tuyên truyền về biển đảo cho đoàn viên

Tuổi trẻ Vĩnh Long và Tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân tăng cường tuyên truyền trách nhiệm chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, thanh niên.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phát triển kinh tế biển cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên là những nội dung chính được tuổi trẻ Vĩnh Long và tuổi trẻ Tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân tập trung phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2012-2017.

Hai đơn vị thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu đổi mới của đất nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Vĩnh Long nói riêng; âm mưu thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoàn bình,” “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, phát động tuổi trẻ hai đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo; tham gia có hiệu quả các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo,” các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội," “5 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp,” xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chương trình “Khi tổ quốc cần.”

Tuổi trẻ Vĩnh Long tổ chức đa dạng các loại hình thanh niên tình nguyện, tổ chức hành quân, dã ngoại, về nguồn gắn với làm công tác dân vận, thực hiện an sinh xã hội tại các xã nông thôn mới; khai thác mọi nguồn lực hỗ trợ về cây con giống phù hợp, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao cho chiến sĩ Tiểu đoàn 563.

Theo anh Nguyễn Minh Dũng, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, tuy là tỉnh không có biển nhưng từ năm 2007 đến nay, đã có hơn 180.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Vĩnh Long được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tỉnh đoàn đã tổ chức năm chuyến hành trình "Tuổi trẻ với biên giới, biển đảo quê hương" gồm nhiều hoạt động có ý nghĩa như tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Côn Đảo và Vùng 5 Hải quân.

Thông qua các hình thức nuôi heo đất, gửi tin nhắn…, tuổi trẻ Vĩnh Long đã đóng góp 217 triệu đồng góp phần xây dựng các công trình trên đảo, từ đó thắt chặt thêm nghĩa tình giữa tuổi trẻ Vĩnh Long với các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc./.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục