Tăng cường việc kiểm tra phục vụ Đại hội Đảng

Hội nghị về kiểm tra Đảng với sự tham dự của lãnh đạo 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh và Thành ủy khu vực phía Bắc, tổ chức 2/6, ở Ninh Bình.
Hội nghị về công tác kiểm tra Đảng với sự tham dự của lãnh đạo 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thành ủy khu vực phía Bắc, tổ chức ngày 2/6, tại Ninh Bình, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau đánh giá lại thời gian qua, 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thành ủy khu vực phía Bắc chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ; thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp Ủy cơ sở và cán bộ kiểm tra.

Các Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý trước đại hội đảng các cấp cũng được các đại biểu nhìn nhận lại.

12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thành ủy khu vực phía Bắc thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra đảng viên, kiểm tra cấp Ủy cơ sở. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy và Thành ủy khu vực đã kiểm tra gần 1.300 đảng viên; trong đó có nhiều đảng viên vi phạm.

Một số địa phương đã kiểm tra nhiều tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm như Ninh Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Hà Tĩnh và Hòa Bình.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát thời gian gần đây cũng còn tồn tại những yếu kém như một số nơi chưa chủ động, khi đã thấy dấu hiệu vi phạm nhưng còn chờ đợi, e ngại, để vi phạm kéo dài, khi đã có hậu quả mới tiến hành kiểm tra, xử lý nên tác dụng ngăn ngừa, giáo dục chưa cao.

Việc kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp Ủy cùng cấp tiến hành rất ít nhất là cấp tỉnh và thành thị. Một số vụ tố cáo, nội dung xem xét, giải quyết chưa dứt điểm, nên người tố cáo vẫn tiếp tục có ý kiến, gây phức tạp thêm tình hình.

Để khắc phục những tồn tại trên, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo tăng cường nắm tình hình bằng nhiều kênh thông tin đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng, nhất là ở những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết, có các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục