Tăng "đề kháng" trước sản phẩm văn hóa độc hại

Đề án “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” đánh giá tác động của các sản phẩm này với các đối tượng.
Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/10 tại Hà Nội, Hội đồng nghe kết quả bước đầu triển khai Đề án “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” và tình hình hoạt động của điện ảnh Việt Nam những năm qua.

Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án trên, Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Ủy viên thường trực Hội đồng cho biết, đề án tập trung đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng xâm nhập của các sản phẩm độc hại từ bên ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua, chủ yếu từ năm 2001 đến nay.

Đề án cũng đánh giá chính xác sự tác động của các sản phẩm này với đạo đức xã hội ở các đối tượng khác nhau.

Trên cơ sở đó, đề án đề xuất các mục tiêu, giải pháp, xây dựng cơ chế tài chính, chính sách cần thiết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và chống lại sự xâm nhập của các loại sản phẩm độc hại, góp phần phát triển "sức đề kháng" của quần chúng nhân dân đối với các sản phẩm độc hại.

Qua đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, tạo môi trường sống lành mạnh, trong sạch.

Theo chương trình, Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ báo cáo tình hình hoạt động của điện ảnh Việt Nam hiện nay về khuynh hướng sáng tác, chất lượng sáng tác; đội ngũ người làm phim; công tác lý luận phê bình điện ảnh; tình hình đầu tư, sản xuất phim; công tác phát hành và phổ biến phim; thị trường điện ảnh hiện nay; công tác quản lý, đào tạo.

Báo cáo nêu một số yếu kém trong hoạt động điện ảnh hiện nay, đề xuất về những giải pháp thúc đẩy điện ảnh dân tộc tiếp tục phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập.

Tại kỳ họp này, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ có buổi làm việc với Viện Văn học Việt Nam về tình hình hoạt động và những vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu lý luận văn học của Viện giai đoạn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục