Tăng hợp tác văn hóa giúp Việt Nam-Cuba gắn bó

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng việc mở rộng mạnh mẽ về hợp tác văn hóa sẽ giúp hai dân tộc, hai đất nước VN-Cuba ngày càng thêm gắn bó.
Chiều 20/10, tiếp ông Abel Enrique Prieto Jimenez, Bộ trưởng văn hóa Cuba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng cùng với hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế..., việc mở rộng mạnh mẽ về hợp tác văn hóa sẽ giúp hai dân tộc, hai đất nước ngày càng thêm gắn bó. Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ và tình cảm của nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam luôn mong muốn cùng với Cuba tìm những phương hướng hợp tác hiệu quả giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước. Năm 2010 là năm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ và tạo điều kiện để các cơ quan chức năng của Việt Nam mở rộng và tăng cường hợp tác văn hóa với Cuba . Bộ trưởng Abel Prieto cho biết mục đích chuyến thăm của đoàn là nhằm tìm hiểu những kinh nghiệm trong phát triển, bảo tồn văn hóa của Việt Nam, làm tư liệu tham khảo trong những hoạch định chính sách phát triển bảo tồn văn hóa của Nhà nước Cuba. Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Abel Enrique Prieto Jimenez cũng trong buổi chiều, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng với những nghị quyết được thông qua tại Đại hội VI sắp tới và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là Chủ tịch Fidel Castro và Raul Catro nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Abel Enrique Prieto Jimenez nhấn mạnh những thành tựu đổi mới của Việt Nam chứng tỏ cách mạng Việt Nam đang tiến những bước vững chắc; khẳng định kinh nghiệm của Việt Nam rất bổ ích đối với Cuba. Tối 20/10, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Văn hóa nước Cộng hòa Cuba do Bộ trưởng Abel Enrique Prieto Jimenez dẫn đầu.

Hai bộ trưởng đã ký Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Cuba giai đoạn 2011-2013, theo đó, hai bên thỏa thuận tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước như biểu diễn nghệ thuật; triển lãm tranh, ảnh, sách và chiếu phim.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý văn hóa, bảo tồn và quản lý di sản; tạo điều kiện hợp tác giữa các thư viện, bảo tàng, hãng phim và cơ sở đào tạo về văn hóa giữa hai nước.

Hai bên đồng ý tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế lớn sẽ được tổ chức định kỳ tại Việt Nam như Festival Huế 2012 (định kỳ 2 năm/lần), Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 4 năm 2012 (2 năm/lần), Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ 3 năm 2012 (2 năm/lần), Liên hoan phim quốc tế lần thứ 2 năm 2012 (2 năm/lần)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục