Tặng máy vi tính cho học sinh tiểu học Cuba

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã trao tặng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tại thủ đô Havana một số bộ máy vi tính.

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã trao tặng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tại thủ đô Havana một số bộ máy vi tính.
 
Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Việt Nam Vũ Chí Công đánh giá cao những thành quả của cuộc Cách mạng Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Ông đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.
 
Đại sứ bày tỏ hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro dày công vun đắp.
 
Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Havana Ramon Perdomo, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam Joel Diaz và đại diện Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tới dự buổi lễ trao tặng.
 
Nhân dịp này, các học sinh của trường đã trình diễn một số tiết mục văn nghệ và vở kịch miêu tả ý chí anh dũng, kiên cường của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục