WTO đã phải nhiều lần điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế, điều rất hiếm khi xảy ra, do những bất ổn khó lường từ các chính sách thuế quan liên tục thay đổi của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Báo cáo tháng 7/2024 của OPEC lưu ý rằng đà tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn vẫn ổn định trong nửa đầu năm 2024 và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới.
Hội nghị WEF Đại Liên 2024 là dịp để Việt Nam nắm bắt và đóng góp tiếng nói trong những vấn đề, xu thế mới, nội hàm mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới.
Theo dữ liệu mới được công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 đạt 3,2%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra tháng 1/2024.
WB cảnh báo những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột lan rộng hơn, có thể thúc đẩy một đợt tăng giá mới do giá dầu và thực phẩm tăng vọt.
Theo Tổng Giám đốc IMF, mức dự báo tăng trưởng 3% trong 5 năm tới là khá thấp và sẽ là một “đòn giáng mạnh,” khiến các quốc gia có thu nhập thấp càng khó để vực dậy và nghèo đói sẽ gia tăng hơn nữa.
WB mới cảnh báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới; theo đó, trung bình tiềm năng tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2022-2030 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ là 2,2% mỗi năm.
Theo Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Thị Hương, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% của giai đoạn 2021-2025, bình quân tăng trưởng những năm còn lại phải đạt khoảng 7,4-7,5%; đây là thách thức không nhỏ.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, cuộc xung đột tại Ukraine đang tạo sức ép tăng giá hàng hóa, không chỉ các mặt hàng quan trọng như dầu mỏ và khí đốt mà còn nhiều mặt hàng khác.
Các nền kinh tế lớn tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kinh tế Việt Nam cũng được nhận định sẽ phục hồi tốt hơn trong năm 2022 nhờ những bước cải thiện mạnh mẽ từ quý cuối cùng của năm 2021.
Chiến lược thương mại của Mỹ được cho là gây phương hại cho nước Mỹ, cũng như cường quốc cạnh tranh với Mỹ là Trung Quốc, và phần còn lại của thế giới, với tổn thất ước tính khoảng 5% GDP toàn cầu.
Khả năng Fed có thể cắt giảm lãi suất để ứng phó với những rủi ro liên quan tới xung đột thương mại đã khiến đồng USD sụt giảm trong 5 ngày liên tiếp, áp sát mức thấp nhất trong 7 tuần.
OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay từ mức 3,3% xuống 3,2%, hối thúc các chính phủ giải quyết tranh chấp thương mại đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
Chứng khoán toàn cầu hầu hết đi xuống trong phiên ngày 6/3 sau khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra dự báo không mấy lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế thế giới.
Một số con số trong báo cáo của IMF gây chú ý, đó là nợ vào cuối năm 2016 là 164.000 tỷ USD, tương đương 225% GDP toàn cầu, gần một nửa số nợ tăng kể từ năm 2007 đến từ Trung Quốc.
Sự phục hồi khiêm tốn theo dự kiến của nền kinh tế thế giới trong năm 2017-2018 có thể chỉ là chỉ dấu về sự ổn định kinh tế chứ không phải là dấu hiệu về một sự hồi sinh mạnh mẽ và bền vững.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo tăng 2,3% trong năm nay, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 10/2016 và 2,5% trong năm tới, tăng 0,4 điểm phần trăm.
Các nước đang phát triển tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2016, trong khi các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, có những đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng toàn cầu.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 3,4%; giảm 0,2% so với dự báo trước đó, do sự sụt giảm của các nền kinh tế mới nổi.