Tập đoàn Cà phê Minh Tiến giới thiệu mô hình kinh tế tuần hoàn tại World Expo 2020 Dubai (UAE)

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 4 tháng 10 năm 2021 – Tham dự World Expo 2020 (Triển lãm Thế giới 2020) tại Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) năm nay, Tập đoàn Cà phê Minh Tiến (là thành viên của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 4 tháng 10 năm 2021 – Tham dự World Expo 2020 (Triển lãm Thế giới 2020) tại Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) năm nay, Tập đoàn Cà phê Minh Tiến (là thành viên của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam) sẽ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm được sản xuất và chế biến theo mô hình kinh tế tuần hoàn xoay quanh cây cà phê.

Là chuỗi triển lãm phi thương mại có lịch sử lâu đời và có quy mô lớn nhất toàn cầu, World Expo được tổ chức 5 năm một lần với mục đích thúc đẩy sự trao đổi ý tưởng và phát triển của thế giới về kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật; giới thiệu thành tựu, những đổi mới. khẳng định vị thế, quảng bá hình ảnh và tăng cường các mối quan hệ quốc tế.

Gian hàng của Minh Tiến Group tại Nhà Triển lãm Việt Nam

World Expo tại Dubai năm nay diễn ra trong 6 tháng từ ngày 1/10/2021 đến 31/3/2022. Với chủ đề “Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai” (“Connecting minds, Creating the future”), sự kiện mở ra những cơ hội trao đổi và hợp tác nhằm cùng nhau định hình một thế giới tốt đẹp hơn.

Triển lãm được chia theo 3 khu vực chính: Di động – Bền vững – Cơ hội. Nhà Triển lãm Việt Nam nằm trong khu vực Cơ hội, mang chủ đề “Hội tụ quá khứ, lan tỏa tương lai” (Distilling the past, Shaping the future”).

Tham gia World Expo năm nay, Tập đoàn Cà phê Minh Tiến tự hào giới thiệu mô hình kinh tế tuần hoàn xoay quanh cây cà phê, bao gồm: Cà phê hạt xanh; Cà phê thành phẩm Coffilia; Trà Cascara Hà Chúc; Sản phẩm sinh học Namigo và Phân bón hữu cơ. Trong đó, phế phẩm từ quy trình sản xuất này sẽ trở thành nguyên liệu đầu vào cho quy trình sản xuất khác theo một hệ sinh thái khép kín.

Thông qua Triển lãm, Tập đoàn Cà phê Minh Tiến mong muốn thúc đẩy giá trị của mô hình kinh tế tuần hoàn tới bạn bè quốc tế; tận dụng mọi cơ hội hợp tác tại thị trường vùng Vịnh giàu tiềm năng; và quan trọng nhất là mang tới thế giới một cái nhìn khác về nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Cà phê Minh Tiến cho biết: “Tham gia Triển lãm Thế giới năm nay, chúng tôi mong muốn khẳng định nguyên tắc kinh doanh của Minh Tiến là ứng dụng hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn xuyên suốt hệ sinh thái nhằm khai thác trọn vẹn giá trị “tinh hoa” của sản phẩm và giảm thiểu triệt để chất thải ra môi trường. Để hiện thực hóa tầm nhìn về nông nghiệp bền vững, Tập đoàn Minh Tiến cam kết đóng góp thành công cho Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Thế giới năm nay”.

Tập đoàn Cà phê Minh Tiến, doanh nghiệp hàng đầu có bề dày lịch sử trên 20 năm, là một trong những đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam. Với quyết tâm nâng tầm chất lượng hạt cà phê Việt Nam, không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, trưng dụng chuyên môn từ các vùng đất nông nghiệp khác nhau trên toàn cầu là những nguyên tắc khiến công ty trở thành nhà cung cấp cà phê được tin cậy của các đối tác quốc tế.

Với sứ mệnh “Định hình nền kinh tế xanh”, Tập đoàn Cà phê Minh Tiến không ngừng nỗ lực đổi mới để hướng tới sự phát triển bền vững, tự tin khẳng định tầm vóc và vị thế của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

#MinhTienGroup

Tin cùng chuyên mục