Tập đoàn Petrobras đứng vững sau bê bối tham nhũng đình đám

Tập đoàn Dầu khí quốc gia của Brazil (Petrobras) đang nỗ lực tổ chức lại bộ máy sau vụ tham nhũng để tập trung cho mục tiêu tăng sản lượng khai thác.
Tập đoàn Petrobras đứng vững sau bê bối tham nhũng đình đám ảnh 1Tập đoàn Dầu khí quốc gia của Brazil. (Nguồn: Ilcp.net)

Tập đoàn Dầu khí quốc gia của Brazil (Petrobras) đang nỗ lực làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, nhanh chóng khép lại vụ bê bối tham nhũng để tập trung cho mục tiêu tăng sản lượng khai thác.

Phát biểu ngày 9/4 tại thành phố Rio de Janeiro, Tổng thống nước này Dilma Rousseff nêu rõ bất chấp những sóng gió, Petrobras vẫn đứng vững, nỗ lực hoàn thành mọi mục tiêu sản xuất đề ra.

Bà khẳng định cuộc chiến đẩy lùi nạn tham nhũng đang được tiến hành triệt để trong tập đoàn kinh tế lớn nhất Brazil này, những cá nhân lạm dụng chức quyền trục lợi cá nhân sẽ bị nghiêm trị.

Theo Tổng thống Rousseff, hoạt động khai thác dầu của Petrobras đã ổn định và sản lượng khai thác đạt mức kỷ lục 700.000 thùng/ngày.

Tuyên bố trên của Tổng thống Rousseff được cho là nhằm trấn an dư luận trong nước trong bối cảnh vụ bê bối của Petrobras vẫn tiếp tục đang trong quá trình mở rộng điều tra. Nhiều thành viên của đảng Lao động (PT) cầm quyền bị cáo buộc có dính líu tới vụ tham nhũng này.

Vụ Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 sau khi cựu Giám đốc bộ phận cung ứng của tập đoàn là Paulo Roberto Costa khai báo nhận tiền hối lộ từ mạng lưới rửa tiền quy mô lớn do những doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil là đối tác của Petrobras cấu kết thành lập.

Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia. Tổng thống Rousseff cũng nhiều lần bác bỏ mọi dính líu mặc dù bà giữ Chức chủ tịch Petrobras trong giai đoạn 2003-2010.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Brazil nhấn mạnh quỹ chiến dịch tranh cử tổng thống hồi tháng 10/2014 hoàn toàn không hề liên quan đến các khoản tiền "bẩn" này.

Không chỉ bị điều tra trong nước, Petrobras còn phải đối mặt với vụ kiện tụng ở Mỹ khi các cổ đông của Petrobras yêu cầu bồi thường cho các tài sản bị thất thoát. Đến nay, 97 người đã bị cáo buộc các tội danh tham nhũng, rửa tiền và tống tiền trong khi 29 công ty khác cũng bị "sờ gáy" liên quan đến vụ việc trên.

Vụ bê bối này còn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Petrobras. Tập đoàn này buộc phải giảm số lượng các dự án đầu tư và tạm đình chỉ nhiều dự án xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng do nhiều nhà thầu bị điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục