Tập đoàn Repsol bị phạt gần 11 triệu USD do sự cố tràn dầu ở Peru

Theo Bộ Môi trường Peru, sự cố tràn dầu khiến hơn 180 ha bãi biển và 713 ha biển đã bị ảnh hưởng khiến nhiều loài chim và sinh vật biển bị chết, tác động nặng nề đến ngành du lịch và đánh bắt cá.
Tập đoàn Repsol bị phạt gần 11 triệu USD do sự cố tràn dầu ở Peru ảnh 1Công nhân dọn dầu loang tại bờ biển ở thị trấn Ancon, Peru sau sự cố tràn dầu liên quan thảm họa núi lửa phun trào ở Tonga, ngày 22/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, Bộ Môi trường Peru thông báo nhà chức trách nước này đã quyết định áp dụng 2 khoản phạt trị giá 10,79 triệu USD đối với Tập đoàn năng lượng Repsol (Tây Ban Nha) vì những sai sót trong sự cố tràn hơn 10.000 thùng dầu ra biển giữa tháng 1 năm nay.

Cơ quan Đánh giá và Kiểm soát Môi trường (OEFA) của Peru đã áp dụng khoản tiền phạt tương đương 3,47 triệu USD đối với Repsol, với lý do tập đoàn này “đưa ra thông tin sai lệch trong báo cáo khẩn cấp liên quan đến việc tính toán khối lượng dầu thô bị tràn, cũng như diện tích và khoảng thời gian bị ảnh hưởng từ sự cố tràn dầu."

Khoản tiền phạt thứ hai trị giá 7,32 triệu USD được áp dụng với lý do Repsol đã “không nỗ lực ngăn chặn và thu hồi dầu tràn, cũng như các hoạt động làm sạch khu vực đất bị ảnh hưởng."

[Peru ban bố tình trạng khẩn cấp về môi trường do sự cố tràn dầu]

Ngày 15/1/2022, một tàu chở dầu đang dỡ hàng tại nhà máy lọc dầu La Pampilla thuộc sở hữu của Repsol, cách thủ đô Lima 30 km về phía Bắc, đã gặp sóng lớn bất thường phát sinh từ thảm họa núi lửa phun trào ở Tonga cách đó khoảng 10.000 km.

Hơn 10.000 thùng dầu đã đổ tràn ra biển, buộc Peru phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường sau sự cố này.

Theo Bộ Môi trường Peru, hơn 180 ha bãi biển và 713 ha biển đã bị ảnh hưởng khiến nhiều loài chim và sinh vật biển bị chết, tác động nặng nề đến ngành du lịch và đánh bắt cá.

Chính phủ Peru đang tiến hành vụ kiện chống lại Repsol và 5 doanh nghiệp liên đới khác, trong đó quốc gia Nam Mỹ này yêu cầu Repsol bồi thường tổng cộng 4,5 tỷ USD, bao gồm 3 tỷ USD để xử lý các thiệt hại về mặt môi trường và 1,5 tỷ USD cho thiệt hại gián tiếp đối với người tiêu dùng và bên thứ ba bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục