Tập đoàn viễn thông Hàn Quốc tìm cơ hội đầu tư ở Hà Nam

Ngày 17/12, Chủ tịch Tập đoàn KMW (Hàn Quốc) về công nghệ viễn thông khẳng định Hà Nam là môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Tập đoàn viễn thông Hàn Quốc tìm cơ hội đầu tư ở Hà Nam ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: hanam.gov)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam ngày 17/12, ông Dae-Ik Yoo, Chủ tịch Tập đoàn KMW - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về công nghệ viễn thông đã đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh và khẳng định Hà Nam là môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Dae-Ik Yoo cũng đánh giá cao 10 cam kết mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đề ra đối với các doanh nghiệp đến làm ăn tại tỉnh, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo lãnh đạo KMW, với chính sách thu hút đầu tư tốt, cộng với vị trí địa lý gần thủ đô Hà Nội và có mạng lưới giao thông thuận lợi, Hà Nam chắc chắn sẽ thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.

Lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc cũng bày tỏ rằng, nếu KMW đầu tư tại Hà Nam, tỉnh sẽ trở thành trung tâm về lĩnh vực viễn thông không chỉ ở khu vực miền Bắc.

Ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh: Hà Nam luôn coi trọng và có những chính sách ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

Tỉnh ưu tiên các dự án vừa và nhỏ, những dự án có công nghệ cao, thân thiện môi trường, những dự án về điện tử, viễn thông.

Lãnh đạo tỉnh cho biết thêm, hiện địa phương đã chuẩn bị một số khu công nghiệp, sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh.

Hiện tại, Hà Nam có 57 dự án của Hàn Quốc đang còn hiệu lực, chiếm trên 48% tổng số dự án FDI toàn tỉnh với tổng vốn đầu tư gần 250 triệu USD.

Cùng ngày, đại diện Tập đoàn KMW tới thăm một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục