Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Thủ tướng đề nghị ngành tư pháp tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hiệu quả.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tư pháp tập trung sức nâng cao chấtlượng xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiệulực, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Tư pháp (28/8/1945-28/8/2010), Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức,viên chức ngành tư pháp về những thành tích vẻ vang mà ngành tư pháp Việt Nam đãđạt được trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ Tư pháp là chủ trì vàphối hợp với các bộ, ngành giúp Chính phủ chuẩn bị và trình Quốc hội các dự ánluật đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng chương trình đã đề ra một cáchkhoa học, thiết thực, đồng thời cải tiến, nâng cao chất lượng thẩm định các vănbản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp phải phấn đấu để phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chính, tin cậycủa Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương trong việc hoạch địnhđường hướng phát triển lĩnh vực pháp luật và tư pháp, xây dựng và hoàn thiện thểchế, chính sách phát triển của đất nước.

Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện các đạo luật và các văn bảndưới luật đúng tiến độ, có chất lượng cao nhằm giải quyết các vướng mắc về thểchế, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực dân sự, thương mại, an sinh xã hội,bảo vệ môi trường và bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của công dân, hội nhậpquốc tế...

Riêng năm nay và năm 2011 tới đây, toàn ngành, nhất là Bộ Tư pháp cần tập trungcùng các bộ, ngành, cơ quan thực hiện cho được việc đơn giản hóa gần 5.000 thủtục hành chính được quy định trong 1.190 văn bản pháp luật, trong đó có 58 Luật,22 Pháp lệnh, góp phần thiết thực khơi thông điểm nghẽn về thủ tục hành chínhphục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngành tư pháp là một mắt xích rất quan trọngtrong tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, toàn ngành phải có bước đột phá mạnh mẽ giải quyết tình trạng án dân sự tồnđọng; tăng cường công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý theo hướng xã hộihóa, Nhà nước và nhân dân cùng làm, khẩn trương triển khai hiệu quả việc đổi mớitổ chức và hoạt động giám định tư pháp; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tácquản lý hành chính-tư pháp.

Trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, Bộ Tư pháp ngoài việcphải hoàn thành tốt phần việc của mình, còn phải có trách nhiệm, chủ động phốihợp, hỗ trợ các cơ quan tư pháp; giúp Chính phủ, Quốc hội, Ban chỉ đạo Cải cáchtư pháp thực hiện đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về hoàn thiện thểchế tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcnâng cao nhận thức của người dân về pháp luật.

Thủ tướng đã trân trọng gắn Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý do Đảng,Nhà nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của ngành tư pháp.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tưpháp lần thứ 3.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chỉ rõ những yêu cầu đặt ra đối với ngành tư pháptrong thời gian tới là chú trọng đầu tư nhiều hơn cho công tác tổng kết thựctiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là về các vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền,xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật,cải cách tư pháp, tổ chức thực thi pháp luật có hiệu quả để tham mưu cho Đảng vàNhà nước trong việc hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống phápluật và tư pháp dài hạn của Việt Nam.

Trước mắt, ngành tập trung cho việc góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện trìnhĐại hội Đảng lần thứ XI và chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự kiến Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, tiếp tục đẩy mạnh việcthực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Chiếnlược cải cách Tư pháp đến năm 2020.

Ngành phải gắn các hoạt động thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh,” thực hiện tốt lời căn dặn của Bác đối với cán bộ tưpháp: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”./.

Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục