Tàu chỉ huy và tiếp tế của Pháp đến thăm Đà Nẵng

Ngày 7/6, tàu Chỉ huy và tiếp tế Somme (Pháp) với 201 sĩ quan và thủy thủ đã cặp Cảng Tiên Sa, bắt đầu chính thức thăm Đà Nẵng.
Ngày 7/6, tàu Chỉ huy và tiếp tế Somme (Pháp) với 201 sĩ quan và thủy thủ đã cặp Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chính thức thăm thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón chính thức sĩ quan và thủy thủ tàu đã diễn ra tại Cảng Tiên Sa với sự có mặt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Vụ Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Chỉ huy Vùng C Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà nẵng.

Về phía Pháp có Ngài Jean Francoise Girault, Đại sứ toàn quyền Pháp tại Việt Nam.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, Ngài Phó Đô đốc Bruno Nielly, Tư lệnh Ấn Độ Dương, Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam, Trung tá Jean-Yves Buat, Thuyền trưởng tàu Somme và Chỉ huy tàu đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; Bộ chỉ huy Vùng C Hải quân.

Các thành viên tàu có các buổi thi đấu giao hữu bóng chuyền, bóng đá với Vùng C Hải Quân và Văn phòng UBND thành phố.

Sỹ quan và thủy thủ tàu có những chuyến thăm quan các di tích và danh lam thắng cảnh tại khu vực miền Trung và Đà Nẵng.

Theo dự kiến, ngày 11/6, tàu Chỉ huy và tiếp tế Somme rời Cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm thành phố Đà Nẵng./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục