Tàu chiến Nga thăm căn cứ quân sự cũ của Mỹ

Người phát ngôn của Hải quân Nga Igor Dygalo ngày 3/12 cho biết tàu chống tàu ngầm ''Đô đốc Chabanenko" của Nga sẽ thăm căn cứ hải quân Rodman thuộc Cộng hòa Panama từ ngày 5 đến 10/12.

Người phát ngôn của Hải quân Nga Igor Dygalo ngày 3/12 cho biết tàu chống tàu ngầm ''Đô đốc Chabanenko" của Nga sẽ thăm căn cứ hải quân Rodman thuộc Cộng hoà Panama từ ngày 5 đến 10/12.

Căn cứ Rodman nằm trên lối vào kênh đào Panama từ Thái Bình Dương và từng là căn cứ của Mỹ cho đến năm 1999 sau khi khu vực kênh đào được trao trả lại cho Panama. Căn cứ Rodman sau này được Panama đổi tên thành căn cứ hải quân Balboa.

Tàu ''Đô đốc Chabanenko'' thuộc Hạm đội tàu chiến Nga đóng căn cứ tại cảng Murmansk, ở vùng Bắc cực. Tàu vừa tham gia các cuộc diễn tập chung với Hải quân Venezuela kết thúc ngày 2/12.

Đây là lần đầu tiên kể từ Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II, một tàu chiến của Nga ghé thăm một căn cứ hải quân cũ của Mỹ tại Panama. Theo giới quan sát, động thái này mang tính tượng trưng, cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga tại Mỹ Latinh, khu vực từng được coi là ''sân sau'' của Mỹ.

Chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm chính sách quốc tế của Mỹ cho rằng chính sách thắt chặt quan hệ với Mỹ Latinh của Nga, lần lượt được khẳng định qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo các nước này cũng như cuộc tập trận hải quân chung vừa qua với Venezuela, là sự đáp trả việc Mỹ can thiệp sâu và mở rộng vai trò tại các nước từng thuộc không gian Xô Viết trước đây như Gruzia và Ukraina, cùng một số quốc gia Đông Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục