Tàu chở lao động Việt Nam ở Libya chưa về nước

Thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, tàu chở hơn 1.100 lao động Libya về nước vẫn chưa thể về Hải Phòng đúng ngày.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước vừa thông báo về việc thay đổi thời điểm cập cảng của chiếc tàu chở hơn 1.100 lao động Việt Nam tại Libya về nước.

Theo đó, tàu Hamanasu (của hãng Koyo - Nhật Bản, do một nhà thầu Brazil thuê chở các lao động Việt Nam tại Libya về nước) xuất phát sáng 3/3 từ cảng Benghazi-Libya, hiện ở cảng Singapore để nạp nhiên liệu và chưa rõ thời điểm nào về tới Hải Phòng.

Trước đó, tàu này dự kiến sẽ về đến Hải Phòng ngày 21/3, sau dời lại ngày 24/3 và dự kiến cập cảng Hải Phòng vào trưa 27/3.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, đến ngày 27/3, tàu vẫn chưa thể về tới Việt Nam. Tàu về trễ được giải thích là do thay đổi hành trình, trên đường phải ghé qua nhiều cảng khác nhau để nạp nhiên liệu và lấy thực phẩm cung cấp cho người lao động.

Tuy nhiên, giờ cập cảng còn phụ thuộc vào thời tiết và các yếu tố khác như thủy triều…

Được biết, hai doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động là Công ty Vinaconexmec và VTC corp bố trí 30 xe ôtô chờ sẵn để chở lao động.

Số lao động thuộc các tỉnh nằm trên tuyến từ Hải Phòng tới Hà Tĩnh và Hải Phòng đi các tỉnh phía Bắc sẽ được đưa về tận địa phương. Lao động đơn lẻ các tỉnh khác sẽ được đưa tới bến xe và hỗ trợ tiền tàu xe.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã họp bàn với đoàn công tác của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện Bộ Công an, Cảng vụ Hải Phòng, Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông-Vận tải, Công an thành phố... về công tác chuẩn bị đón người lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước bằng tàu biển.

Thông tin tiếp theo về hành trình của tàu sẽ được cập nhật trong những tin sau./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục