Tàu khu trục Nga sản xuất cho Ấn Độ đều được trang bị tên lửa BrahMos

Theo đồng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Không gian BrahMos của Nga Alexander Maksichev ngày 21/2, những tên lửa BrahMos sẽ được trang bị cho 2 tàu khu trục nhỏ dành cho Ấn Độ vào năm 2020.
Tàu khu trục Nga sản xuất cho Ấn Độ đều được trang bị tên lửa BrahMos ảnh 1Các tàu khu trục đang được đóng ở Nga để bàn giao cho Ấn Độ đều có tên lửa BrahMos. (Nguồn: tass)

Tass đưa tin, Đồng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Không gian BrahMos của Nga Alexander Maksichev ngày 21/2 cho biết những tên lửa BrahMos sẽ được trang bị cho 2 tàu khu trục nhỏ thuộc dự án 11356M dành cho Ấn Độ vào năm 2020.

Phát biểu với báo giới bên lề triển lãm vũ khí INDEX 2019, ông Maksichev xác nhận: "Hai hệ thống phóng đứng BrahMos cho 8 tên lửa và thiết bị kèm theo sẽ được trang bị cho 2 tàu khu trục nhỏ thuộc dự án 11356M vào năm 2020.

[Nga: Ấn Độ sẽ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 theo đúng lộ trình]

Các bệ phóng được sản xuất ở Ấn Độ. Tập đoàn Không gian BrahMos đã có giấy phép."

Tất cả 4 tàu khu trục mới 11356 dành cho Hải quân Ấn Độ đều sẽ được trang bị tên lửa BrahMos, bao gồm 2 chiếc được đóng tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, 2 chiếc khác được đóng tại xưởng Goa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục