"Tàu ngầm Nga tuần tra ngoài khơi Mỹ là bình thường'"

Nga xác nhận hai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân nước này xuất hiện ngoài khơi Mỹ là một phần trong những cuộc tuần tra định kỳ.
Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Anatoly Nogovitsin ngày 5/8 xác nhận việc hai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Nga xuất hiện ngoài khơi bờ biển phía Đông nước Mỹ là một phần trong những cuộc tuần tra định kỳ.

Theo ông Nogovitsin, việc tàu ngầm Nga hoạt động trên các vùng biển thế giới ngoài lãnh hải nước Nga là điều "bình thường", không vi phạm Luật hàng hải quốc tế và phù hợp với hoạt động quốc tế thông thường.

Ông đồng thời nêu rõ Mỹ cũng có những tàu ngầm tuần tra gần bờ biển Nga.

Trước đó, tờ "Thời báo New York" đưa tin hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga đã tiến hành tuần tra ngoài khơi phía Đông bờ biển Mỹ trong những ngày vừa qua, một động thái chưa từng có trong vài năm qua và đang khiến giới chức Mỹ lo ngại./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục