Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Stalingrad là con tàu thứ 6 trong Dự án 22220, dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Phần Lan mở đường cho việc Washington đóng mới 11 tàu phá băng, nhằm tăng cường hiện diện của Xứ cờ hoa ở Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/12 thông báo “Nikolay Zubov” - tàu tuần tra phá băng mới thuộc Đề án 23550 - vừa được hạ thủy tại thành phố St. Petersburg.
Tổng thống Putin nêu rõ chiếc tàu phá băng hùng mạnh mới sẽ là hình ảnh gợi nhớ chiến công bất tử của Leningrad, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của những người bảo vệ và người dân thành phố.
Tàu phá băng RSV Nuyina xuất phát từ Tasmania từ tuần trước để cứu hộ một nhà nghiên cứu đang trong tình trạng cần hỗ trợ y tế đặc biệt, tại trạm Casey cách Tasmania 3.443km.
Nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc có tham vọng với Bắc Cực; đầu tiên là Chiến lược Bắc Cực 2018 của Bắc Kinh, trong đó tự tuyên bố là cường quốc “gần Bắc Cực,” vạch ra “Con đường Tơ lụa Địa cực.”
Trong bối cảnh giá khí đốt ở châu Á tăng cao đột biến, hồi tháng 1/2021, công ty Yamal LNG của Nga đã thử nghiệm cho hai tàu chở khí đốt hóa lỏng đến Trung Quốc mà không cần tàu phá băng dẫn đường.
Việc đưa tàu phá băng Artika tới Bắc Cực là một phần trong chiến lược của Moskva nhằm tăng cường khả năng khai thác các tuyến hàng hải, thúc đẩy tiềm năng thương mại ở khu vực này.
Theo trung tâm Điều phối hoạt động cứu hộ hỗn hợp Na Uy, vào thời điểm tàu phát tín cấp báo, tại khu vực này đang có bão biển và con tàu chưa rõ tên đang đi đúng vào tâm bão.
Ngày 21/3, báo Krasnaya Zvezda đăng bài phỏng vấn Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexander Vikto, trong đó cho biết hạm đội này đã nhận được một loạt tàu mới các loại trong vòng 3 năm qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/3 cho hay Moskva coi Bắc Cực là khu vực quan trọng đối với an ninh quốc gia, đồng thời lưu ý Bắc Cực là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên.
Ngày 19/11, Chính phủ Argentina tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng tàu ngầm ARA San Juan với 44 thủy thủ, bị mất liên lạc từ ngày 15/11 vừa qua, tại khu vực Nam Đại Tây Dương.
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga Igor Korotchenko lưu ý rằng Mỹ có những tham vọng cả về quân sự lẫn kinh tế ở Bắc Cực.
Ngày 10/10, phát biểu ở Thượng Hải, Giám đốc Viện nghiên cứu địa cực Trung Quốc Dương Huệ Căn cho biết các tàu phá băng trong tương lai của nước này cũng sẽ được đặt tên là Tuyết Long.