Tàu sân bay Ấn Độ vào phiên chế năm 2017

Tàu sân bay INS Vikrant sẽ được phiên chế vào 2017

Theo The Times of India, tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất trong nước INS Vikrant sẽ được đưa vào hoạt động vào 2017.
Tàu sân bay INS Vikrant sẽ được phiên chế vào 2017 ảnh 1Tàu sân bay INS Vikrant. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tờ The Times of India, tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất trong nước INS Vikrant sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2017.

Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc D. K. Joshi cho biết với việc phiên chế tàu INS Vikrant cho lực lượng hải quân, Ấn Độ sẽ gia nhập “câu lạc bộ” một số ít nước có khả năng tự thiết kế và chế tạo tàu sân bay.

Về những thách thức hàng hải, Đô đốc Joshi chỉ rõ ưu tiên cao nhất đã được dành cho an ninh bờ biển sau vụ tấn công từ biển vào thành phố Mumbai ngày 26/11/2008.

Hải quân Ấn Độ đã có sự phối hợp toàn diện với nhiều cơ quan, trong đó có lực lược bảo vệ bờ biển, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và an ninh bờ biển.

Hiện dọc bờ biển Ấn Độ, nhiều đồn cảnh sát đã được thiết lập với trang bị tàu tuần tra, tàu đánh chặn nhanh và hệ thống radar.

Hôm 15/11, Nga đã bàn giao tàu sân bay INS Vikramaditya (trước đây gọi là tàu Đô đốc Gorshkov) cho Ấn Độ, với giá 2,3 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục