Tàu Trung Quốc vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku

4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku của Nhật Bản mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Tàu Trung Quốc vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku ảnh 1Tàu của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông tháng 3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sáng 8/5, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Các tàu trên, trong đó có một tàu dường như được trang bị súng, đã bị phát hiện ở vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp hiện do Nhật Bản kiểm soát từ khoảng 9 giờ 35 phút.


[Hàng loạt tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản]

Bốn tàu này đã lưu lại khu vực này khoảng 2 giờ sau đó rời đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục