Tây Ban Nha coi Việt Nam như cường quốc đang nổi

Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định nhìn nhận Việt Nam như một cường quốc đang nổi, do đó quan tâm phát triển quan hệ song phương.
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luiz Rodriguez Zapatero khẳng định Tây Ban Nha nhìn nhận Việt Nam như một cường quốc đang nổi lên, do đó Tây Ban Nha rất quan tâm đến việc tăng cường phát triển quan hệ song phương với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi hội đàm chiều 15/12 với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero khẳng định, Việt Nam là hình mẫu thành công trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ, xóa đói giảm nghèo và sử dụng viện trợ phát triển.

Thủ tướng cũng khẳng định Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) với EU.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn phát triển quan hệ toàn diện với Tây Ban Nha theo tinh thần “quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai” và cảm ơn Tây Ban Nha tăng cam kết tài trợ năm 2010 cho Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng vào tương lai tốt đẹp về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Thủ tướng Zapatero và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Hai ông cũng khẳng định thương mại song phương tăng nhanh trên 25% trong 5 năm gần đây cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; hai bên đã nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới lên tầm cao mới, thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, củng cố các cơ chế hợp tác hiện có, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại-đầu tư giữa hai nước trong những lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hạ tầng cơ sở, năng lượng tái sinh, khoa học công nghệ và du lịch.

Hai bên hài lòng về hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước thời gian qua; đánh giá cao sự kiện “Những Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha” được tổ chức tại Madrid và Barcelona nhân chuyến thăm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Zapatero đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEM để đối phó những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ đẩy mạnh quan hệ ASEAN-EU, tăng cường quan hệ của mỗi nước với các tổ chức khu vực quan trọng này; đặc biệt, trong năm 2010, khi Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN và Tây Ban Nha đảm nhiệm Chủ tịch EU 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng thông báo việc Việt Nam quyết định tham gia nhóm Bạn bè “liên minh các nền văn minh” theo sáng kiến của Tây Ban Nha.

Thủ tướng Zapatero đã nhận lời mời sang thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero chứng kiến lễ ký “Chương trình hành động chung giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tây Ban Nha” nhằm xác định khuôn khổ quan hệ “đối tác chiến lược hướng tới tương lai” giữa hai nước; Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực xã hội.

Bản ghi nhớ về Cấp vốn xây dựng đường xe điện ngầm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản ghi nhớ về Danh mục các dự án ưu tiên cho chương trình tài chính lần thứ tư, cũng được ký nhân dịp này.

Trước đó, tại Nhà Quốc hội Tây Ban Nha, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu trước các nghị sĩ đại diện cho hai viện của Quốc hội Tây Ban Nha.

Trong phần chào mừng Chủ tịch nước, Chủ tịch Hạ viện Jose Bono nhấn mạnh, Việt Nam đang là hình ảnh tiêu biểu về một đất nước phát triển năng động. Tây Ban Nha luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xã hội... Chính vì vậy, Tây Ban Nha đã đưa Việt Nam vào nhóm các nước ưu tiên trong hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp về chính trị và ngoại giao, Việt Nam mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa với Tây Ban Nha cả về kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật...

Sáng cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Tây Ban Nha, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, tương lai hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư đang có nhiều thuận lợi. Việt Nam và Tây Ban Nha đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên “đối tác chiến lược hướng tới tương lai”.

Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác để đón nhận đầu tư trình độ cao vào Việt Nam và qua đó học tập kinh nghiệm của Tây Ban Nha; khẳng định niềm tin các nhà đầu tư Tây Ban Nha sẽ đầu tư mạnh mẽ, tập trung vào Việt Nam, không chỉ trong các dự án kinh tế, mà còn cả về văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Công nghiệp, Du lịch và Thương mại Tây Ban Nha Antonio Sanchez Bustamante nhấn mạnh, Tây Ban Nha và Việt Nam còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa sự hợp tác. Trên cơ sở các hiệp định giữa hai nước, Tây Ban Nha cam kết nỗ lực hết mình để tăng cường quan hệ với Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ với EU.

Chính phủ Tây Ban Nha đã hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường hợp tác quốc tế, tạo mô hình sản xuất, phát triển mới, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng thị trường, trong đó có thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng Bustamante cũng nêu rõ, năm 2010, Tây Ban Nha là Chủ tịch EU sáu tháng đầu năm, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, hai nước cần tận dụng cơ hội này để tăng cường quan hệ giữa hai khối, hợp tác để thoát khỏi khủng hoảng; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đa phương trong kinh tế, thương mại....

Với ưu thế về cảng biển, hàng không và là cửa ngõ vào châu Âu, Tây Ban Nha cũng là một địa chỉ hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Tây Ban Nha sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái sinh, hàng không, đường sắt, và một số lĩnh vực khoa học công nghệ khác...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp, Du lịch và Thương mại Tây Ban Nha Miguel Sebastian Gascon và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Tây Ban Nha đã và đang thực hiện các dự án lớn ở Việt Nam trong một số lĩnh vực như đường xe điện ngầm, năng lượng, điện lực, hạ tầng, xây dựng đường cao tốc...

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Tây Ban Nha của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng ngày tại thủ đô Madrid, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha.

Hai bên đã ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ngoại giao, Bản ghi nhớ về hợp tác và tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục