Tây Ban Nha xây nhà đồng tính cho người có tuổi

Dưới thời độc tài Francisco Franco, những người đồng tính ở Tây Ban Nha bị coi là những kẻ trụy lạc, thậm chí còn bị tống vào tù.
Cộng đồng người đồng tính ở Tây Ban Nha đang lên kế hoạch xây dựng một khu chưng cư dành cho những người đồng tính cao tuổi, vốn phải sống lang bạt xa nhà do định kiến hà khắc có từ những thập niên trước dưới thời cựu độc tài Francisco Franco.

Theo tổ chức đồng tính Quỹ 26/12, dự án xây một khu chung cư đã nhận được sự ủng hộ từ thị trưởng Jose Masa, người đã ra quyết định nhượng lại một khu đất ở ngoại ô thủ đô Madrid để xây dựng chung cư. Nhờ vậy, những người đồng tính hy vọng rằng những người cao tuổi, vốn đã che giấu “bản thân” suốt bao nhiêu năm qua vì định kiến, giờ có thể tới đây để sống an nhàn những ngày tuổi già với đúng giới tính của mình.

Ông Federico Armenteros, Trưởng Dự án xây dựng khu chưng cư, cho biết: “Thế hệ trước được nuôi dậy trong môi trường văn hoá chống lại đồng tính. Họ được dạy rằng đồng tính là không chấp nhận được. Những người đồng tính là những kẻ truỵ lạc tội lỗi”.

Trong quá khứ, đồng tính từng bị coi là một tội phải ngồi tù ở Tây Ban Nha và phải tới khi cựu độc tài Francisco Franco qua đời, đạo luật về người đồng tính mới được sửa đổi. Mặc dù vậy, ông Armenteros, một người đồng tính nay đã 53 tuổi và cũng là người đã đăng ký một suất ở nhà chung cư, cho rằng: “Luật đã thay đổi nhưng định kiến thì không”.

Theo kế hoạch, khu chung cư sẽ có các căn hộ cùng với một thư viện, một phòng tập, phòng spa và những thiết bị khác. Hiện đã có 20 người đăng ký vào ở tại nhà chung cư song dự án này vẫn cần thêm khoảng 90 người nữa cũng như một số vốn đầu tư khoảng 18 triệu euro. Ban quản lý dự án cho biết họ hy vọng có thể khởi công xây dựng trong năm nay và hoàn thành vào năm 2014. Một căn hộ có giá 1.400 euro/tháng, đây là mức giá khá hợp lý so với mức giá 2.400 euro/tháng một căn hộ cho người cao tuổi ở Madrid.

Tuy nhiên, với số tiền xây dựng lên tới hàng chục triệu euro, dự án xây khu nhà chung cư đang gặp khó khăn trong vấn đề kêu gọi vốn, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Tây Ban Nha đang phải thắt chặt chi tiêu vì cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực eurozone. Ông Armenteros cho biết thêm: “Các ngân hàng không cho chúng tôi mượn tiền. Chúng tôi đang gặp rắc rối vì các ngân hàng không muốn nghe về những dự án xây dựng. Tuy nhiên, tôi đã nói với những người trong dự án không được phép mất tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng để dự án này trở thành hiện thực”.


 
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục