Tây Ninh khởi tố điều tra 6 vụ, 11 đối tượng về tội buôn lậu

Tháng Năm vừa qua, lực lượng Công an và Biên phòng Tây Ninh quyết định khởi tố điều tra 6 vụ, 11 đối tượng về tội buôn lậu, buôn bán hàng cấm.
Tây Ninh khởi tố điều tra 6 vụ, 11 đối tượng về tội buôn lậu ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng lậu bắt giữ. (Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban chỉ đạo 389/TN), trong tháng Năm vừa qua, lực lượng Công an và Biên phòng tỉnh đã ra quyết định khởi tố điều tra 6 vụ với 11 đối tượng về tội buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan kiêm Phó Ban Chỉ đạo 389/TN cho biết trong tháng Năm vừa qua, tình hình buôn lậu trên một số tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm diễn biến phức tạp. Buôn lậu tập trung các mặt hàng như bia, sữa, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, đường cát Thái lan, xe môtô, gỗ …

Trong tháng, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 202 vụ buôn lậu. Tang vật tạm giữ, tịch thu gần 82.900 gói thuốc lá điếu, 3.192 chai rượu ngoại, 1.322 hộp sữa ensure, 9.580kg đường cát Thái lan, 34m3 gỗ, 360 triệu đồng và nhiều loại hàng cấm khác trị giá trên 5,6 tỷ đồng.

Điển hình, công an huyện Tân Châu bắt giữ vụ vận chuyển 3.192 chai rượu ngoại các loại, với trị giá 1,7 tỷ đồng từ biên giới Campuchia sang, tại ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu ngày 21/4 vừa qua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện khởi tố 4 đối tượng gồm Nguyễn Trọng Hiếu, Huỳnh Văn Ánh (quốc tịch Việt Nam), Sà Luốt Kha Muôl và Chhuân Vuan (quốc tịch Campuchia) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục