Rwanda tiếp nhận 70 tê giác trắng từ Nam Phi, đợt tái thả lớn nhất châu Phi, nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này.
Quan chức Nam Phi cho biết tháng Năm và tháng Sáu vừa qua ghi nhận số lượng tê giác bị săn trộm giảm đáng kể do các chương trình cắt sừng được thực hiện tại tỉnh KwaZulu-Natal.
Nghi phạm bị bắt giữ sau khi sát hại một con tê giác trắng tại Công viên Hluhlue-Imfolozi (HiP) thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, miền Đông Nam Phi, nhưng chưa kịp cưa sừng.
Theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, trong giai đoạn 2018-2021, có 2.707 con tê giác đã bị săn bắn tại châu Phi, trong đó 90% bị giết tại Nam Phi, chủ yếu là tại Công viên Quốc gia Kruger.
Lần đầu tiên trên thế giới các nhà khoa học đã cấy ghép thành công 2 phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc - vốn đang bên bờ vực tuyệt chủng khi chỉ còn 2 cá thể cái cuối cùng trên Trái Đất.
357 nghi phạm bị bắt giữ tại Kruger National Park, 1 trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi, 7 nghi phạm bị bắt giữ tại vườn Pilanesberg và 3 nghi phạm khác tại vườn Motala.
Các nhà khoa học phát triển thành công một phôi thai chứa ADN của loài tê giác trắng phương Bắc với hy vọng có thể cứu họ tê giác - vốn chỉ còn 2 cá thể cái trên thế giới - khỏi bờ vực tuyệt chủng.
Truyền thông Nam Phi ngày 15/6 đưa tin lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một công dân Việt Nam mang 28,7kg sừng tê giác tại sân bay quốc tế OR Tambo.
Có ít nhất 1.020 con tê giác bị giết hại ở Nam Phi tính từ đầu năm đến cuối tháng 11 vừa qua, vượt qua con số kỷ lục 1.004 con tê giác bị giết hại năm ngoái.