Rwanda tiếp nhận 70 con tê giác trắng trong đợt tái thả lớn nhất tại châu Phi

Rwanda tiếp nhận 70 tê giác trắng từ Nam Phi, đợt tái thả lớn nhất châu Phi, nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này.

Tê giác trắng tại khu bảo tồn tê giác Khama ở Serowe, Botswana. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tê giác trắng tại khu bảo tồn tê giác Khama ở Serowe, Botswana. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/6, chính quyền Rwanda cho biết 70 con tê giác trắng đã được di dời an toàn từ Nam Phi đến Công viên quốc gia Akagera, công viên lớn nhất của nước này, sau hành trình dài khoảng 3.000km mà không gặp sự cố nào.

Đây là đợt di chuyển tê giác lớn nhất từng được thực hiện tại châu Phi nhằm bảo tồn một trong những loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Hội đồng Phát triển Rwanda (RDB), cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động này, các cá thể tê giác trắng trên đã trải qua giai đoạn “tái hoang dã sơ bộ” tại Khu bảo tồn Munywana của Nam Phi. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để giúp các cá thể tê giác này thích nghi với điều kiện tự nhiên và khí hậu tương tự tại Rwanda.

Sau khi hoàn tất giai đoạn này, các cá thể tê giác trên được vận chuyển bằng xe tải đến Sân bay quốc tế Durban và sau đó được chuyên chở bằng đường hàng không đến thủ đô Kigali của Rwanda, trước khi được đưa bằng đường bộ đến Công viên quốc gia Akagera.

Việc vận chuyển những cá thể tê giác này được chia thành hai đợt, mỗi đợt gồm 35 con, cách nhau 3 ngày. Trong suốt quá trình vận chuyển, sức khỏe và phúc lợi của các cá thể tê giác được các nhóm chuyên gia thú y giám sát liên tục.

Trước đó, Rwanda đã tiếp nhận 30 con tê giác trắng trong năm 2021. Đến nay, đàn tê giác tại Công viên Quốc gia Akagera đã tăng lên 41 con, cho thấy môi trường sinh thái tại đây phù hợp với sự phát triển của loài động vật quý hiếm này.

Đợt tái thả lần này là một phần trong dự án quy mô lớn nhằm đưa hơn 2.000 con tê giác trở lại môi trường sống tự nhiên tại các khu bảo tồn trên khắp châu Phi nhằm phục hồi quần thể và bảo vệ đa dạng sinh học trên Lục địa Đen.

Tê giác trắng từng phân bố rộng rãi ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, tuy nhiên các hoạt động săn bắt trái phép trong nhiều thế kỷ đã khiến số lượng loài này suy giảm nghiêm trọng.

Theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), hiện chỉ còn khoảng 17.464 cá thể tê giác trắng phương Nam (một trong 2 phân loài tê giác trắng) trong tự nhiên và chúng đang được xếp vào danh mục "sắp bị đe dọa."

Thống kê của Quỹ Tê giác quốc tế (IRF) cho thấy tình trạng săn trộm tê giác tại châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, với ít nhất 586 cá thể bị giết hại trong năm 2023, tăng 4% so với năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.