Các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ giới thiệu và trưng bày khoảng 1.500 sản phẩm, trong đó có các loại vũ khí tiên tiến.
Sách Trắng nhận định Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 70kg plutonium và có nhiều tên lửa mới, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 và các tên lửa chiến thuật tầm ngắn.
Tên lửa hành trình mới X-69 được thiết kế để tiêu diệt một loạt các mục tiêu mặt đất đứng yên với tọa độ xác định khi phóng, có tầm bắn lên tới 290km với tốc độ từ 700-1.000 km/h.
Triều Tiên ngày 11/9/2019 cho biết đã thử một hệ thống phóng đa nòng siêu lớn trước đó một ngày, đây là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.
Ngày 25/3, Giám đốc Trung tâm phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga và chuyện này không có gì bất ngờ.
Theo kế hoạch, lực lượng mới sẽ được thành lập vào tháng 10 tới, mang tên Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất, là sự hợp nhất Quân đoàn I và Quân đoàn III của lục quân.
Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận pháo binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Hàn Quốc, coi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trong khu vực.
Ngày 12/10, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Na Seung-yong cho biết Bình Nhưỡng vẫn chưa đủ khả năng gắn các đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.
Hãng tin RIA Novosti cho biết trong hoạt động diễn tập, các binh sỹ Quân khu Đông của Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ phóng tác chiến bằng tổ hợp tên lửa Iskander-M.