Theo Reuters, tối 3/12 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ tiềm năng bán các tên lửa Javelin cho Tunisia với giá 107,7 triệu USD.
Hệ thống MPATGM do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) thiết kế và phát triển, bao gồm tên lửa, bệ phóng, thiết bị thu thập mục tiêu và bộ phận điều khiển hỏa lực.
Gói hỗ trợ mới nhất bao gồm đạn bổ sung cho các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến, tên lửa phòng không vác vai Stinger và đạn dược bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao.
Quân đội Israel đã công bố hình ảnh tập trận bắn đạn thật, trong bối cảnh lượng lớn xe tăng và binh lính đã được tập trung gần khu vực giáp giới với Dải Gaza.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay thỏa thuận bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp nhấn mạnh quan hệ đối tác cũng như cam kết chung của hai nước trong việc đảm bảo sự ổn định của khu vực.
Tổng Thư ký Europol, Juergen Stock nêu rõ một số lượng lớn vũ khí đang được sử dụng trong cuộc xung Ukraine hiện nay sẽ dẫn đến việc phổ biến vũ khí trái phép trong giai đoạn hậu xung đột.
Ấn Độ cho biết Helina là loại vũ khí chống tăng tiên tiến nhất trên thế giới, có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa 7km, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm.
Cuộc tập trận của các lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra từ ngày 10-20/2, trùng thời gian diễn ra cuộc tập trận chung "Allied Resolve-2022" giữa Nga và Belarus.
Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường các khả năng tác chiến của giới chức quân đội trong việc lên kế hoạch và quản lý hành động trong nhiều dạng tình huống thù địch.
Quân đội Mỹ quan tâm đến việc thay thế hệ thống BGM-71 TOW chủ yếu là do "mối lo ngại về cuộc xung đột tiềm tàng với Nga," trong bối cảnh nguy cơ càng gia tăng sau khi Nga sáp nhập Crimea.
Với thỏa thuận này, Đức sẽ là quốc gia thứ 19 tại châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sở hữu loại tên lửa chống tăng tiên tiến do Israel sản xuất.
Các phần tử khủng bố Tahrir al-Sham gần đây đã nhận được các loại vũ khí và thiết bị quân sự tối tân, trong đó có nhiều tên lửa chống tăng, thiết bị thông tin liên lạc và 200 máy bay không người lái.
Tên lửa chống tăng Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng trong dài hạn, qua đó Kiev có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia.
Theo nguồn tin giấu tên thuộc Quốc hội Mỹ, việc phê chuẩn cuối cùng thương vụ này sẽ sớm được thông báo sau khi cả phe Dân chủ và phe Cộng hòa của Mỹ cùng ký vào đề xuất nói trên.
Trong thông báo ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết khoản ngân sách đề xuất này cao hơn 45 tỷ zloty (10 tỷ USD) so với giai đoạn trước đó.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo quân đội sẵn sàng ứng phó với bất kỳ kịch bản nào sau vụ phòng trào Hồi giáo Hezbollah nã tên lửa vào nước này.
Các xe tăng của Israel đã pháo kích nhiều cứ điểm của Hezbollah, gần ngôi làng Maroun al-Ras ở Liban, nơi Hezbollah phóng các tên lửa chống tăng tấn công miền bắc Israel trước đó.