Israel ký thỏa thuận 400 triệu USD bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay thỏa thuận bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp nhấn mạnh quan hệ đối tác cũng như cam kết chung của hai nước trong việc đảm bảo sự ổn định của khu vực.
Israel ký thỏa thuận 400 triệu USD bán tên lửa chống tăng cho Hy Lạp ảnh 1Tên lửa dẫn đường SPIKE NLOS do hãng công nghiệp quốc phòng Rafael (Israel) sản xuất được phóng thử từ mặt đất. (Ảnh minh họa: Pan.bg/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận trị giá 1,44 tỷ shekel (400 triệu USD) để bán cho Hy Lạp các tên lửa chống tăng Spike do nhà thầu quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Rafael sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho hay: "Dự án này nhấn mạnh hơn nữa mối quan hệ đối tác bền chặt giữa hai nước và các cơ quan quốc phòng của chúng ta, cũng như cam kết chung của hai nước trong việc đảm bảo sự ổn định của khu vực."

[Israel bán nhiều vũ khí cho các nước Arab sau bình thường hoá quan hệ]

Đầu tháng Ba, Israel cũng đã ký Thỏa thuận Bố trí cung cấp an ninh (SOSA) với Mỹ nhằm đảm bảo cả hai nước đều có quyền ưu tiên đặc biệt mua sắm thiết bị an ninh khẩn cấp của nhau trong tình huống xảy ra chiến tranh.

Bộ Quốc phòng Israel khẳng định thỏa thuận này là sự bổ sung quan trọng cho mối quan hệ hợp tác an ninh đặc biệt giữa hai bên, giúp Israel tiếp tục duy trì ưu thế quân sự vượt trội so với các đối thủ trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.