TEPCO cần minh bạch

TEPCO cần phải minh bạch thông tin về hạt nhân

Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi Công ty Điện lực Tokyo đảm bảo minh bạch thông tin về cuộc khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Ngày 29/7, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã kêu gọi Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phải đảm bảo sự minh bạch thông tin về cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Ông Amano đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp với ban điều hành TEPCO, trong đó có Chủ tịch Tsunehisa Katsumata và Chủ tịch điều hành Toshio Nishizawa ở Tokyo.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Amano nói trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima, IAEA đã không được cung cấp thông tin đầy đủ. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về tầm quan trọng của thông tin.

Theo ông Amano, IAEA đã đề nghị hợp tác với TEPCO trong việc khử ô nhiễm phóng xạ ở các cơ sở, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và xử lý các thanh nhiên liệu bên trong các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Trước đó, ngày 25/7, ông Amano đã tới thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục