TEPCO công bố dữ liệu chi tiết về sự cố hạt nhân

TEPCO cho biết thiết bị làm lạnh tại lò phản ứng số 1 đã tạm ngừng hoạt động trước khi sóng thần tấn công nhà máy điện Fukushima 1.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) tối 16/5 đã công bố dữ liệu chi tiết theo đó thiết bị làm lạnh tại lò phản ứng số 1 đã tạm ngừng hoạt động trước khi sóng thần tấn công nhà máy điện Fukushima 1.
 
Trước đó, TEPCO vẫn nhận định rằng thiết bị trên tạm ngừng sau khi sóng thần tấn công và quá trình nóng chảy các thanh nhiên liệu xuất hiện sớm hơn so với các lò phản ứng khác. Nếu thiết bị làm lạnh hoạt động bình thường thì quá trình nóng chảy cũng diễn ra chậm hơn.
 
Dữ liệu được TEPCO công bố ngày 16/5 là theo yêu cầu của Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (NISA) yêu cầu nhằm làm rõ hơn nguyên nhân sự cố.

Cụ thể, ngoài diễn biến về mực nước trong lò phản ứng cũng như nồng độ phóng xạ đo được từ ngày 11-14/3, dữ liệu còn tóm lược lịch làm việc của các vận hành viên và chi tiết về các thao tác tại nhà máy.
 
Theo dữ liệu trên, lò phản ứng số 1 đang vận hành đã ngừng khẩn cấp sau khi xảy ra động đất. Tại lò số 1, lúc 2 giờ 52 phút chiều 11/3, thiết bị làm lạnh khẩn cấp hoặc động nhờ nguồn điện chính đã tự khởi động và bắt đầu làm lạnh và giảm áp suất trong lò. Tuy nhiên, đến 3 giờ chiều cùng ngày, thiết bị tuần hoàn nước làm mát lò bị tạm ngừng.
 
Thiết bị này có hoạt động trở lại nhưng rồi ngừng một lần nữa sau đó. Thiết bị tuần hoàn nước thông thường được thiết kế có khả năng hoạt động 8 tiếng liên tục sau động đất và nguyên nhân ngừng đột ngột vẫn chưa rõ.

Theo TEPCO, áp suất trong lò phản ứng ngay sau động đất luôn biến động và để hạn chét hiện tượng này có khả năng các tác nghiệp viên đã chủ động cho ngừng thiết bị này./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục